Theo dõi trên

Bí thư Tỉnh ủy thăm một số đơn vị tại huyện Bắc Bình

31/01/2023, 15:29

BTO- Ngày 31/1, đồng chí Dương Văn An- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận cùng đoàn công tác đã đến thăm một số đơn vị trên địa bàn xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, gồm Ban Quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong và Nhà máy điện gió Thái Hòa.

 Thăm và gặp gỡ cán bộ, nhân viên của Ban Quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cho rằng, Bình Thuận là vùng khô hạn nên tỉnh xác định cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội, cần có môi trường xanh, hệ sinh thái bền vững. Vì vậy, việc giữ rừng, nhất là rừng tại đồi cát ven biển rất quan trọng, nhằm bảo vệ, phát triển rừng, khắc phục khó khăn do điều kiện tự nhiên mang đến.

img_9429.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An tặng quà tại Ban Quản lý RPH Lê Hồng Phong.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao Ban Quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời, đơn vị đã phát triển trồng cây xanh để cải tạo rừng tự nhiên, tăng cây có giá trị, đa dạng sinh học trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị cố gắng phát huy, tiếp tục trồng thử nghiệm thêm một số loại cây bản địa có giá trị bảo vệ rừng và giá trị kinh tế.

z4073333113606_e6dc6b3aa358310c890e89d75989a1d4.jpg
Bảo vệ rừng.

Song song, cần thường xuyên nhắc nhở nhân dân có ý thức chung tay bảo vệ rừng, không chặt phá rừng. Nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ rừng có ý nghĩa rất lớn, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Lê Hồng Phong nỗ lực, vượt qua khó khăn, đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.

img_9448.jpg
Bí thư Tỉnh ủy nghe doanh nghiệp giới thiệu tình hình hoạt động.

Đến thăm Nhà máy điện gió Thái Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã nghe lãnh đạo doanh nghiệp giới thiệu về hoạt động của nhà máy. Cụ thể, công suất hoạt động của nhà máy điện gió Thái Hòa là 90 MW. Nhà máy sử dụng công nghệ điện gió tiên tiến, giúp tăng sản lượng điện, giảm phát thải tiếng ồn; cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia khoảng 250 triệu kWh/năm. Trong năm 2022, sản lượng điện của nhà máy đạt 183,4 triệu kWh, doanh thu 363 tỷ đồng (trước thuế)…

z4073321048696_d440259fe45930b0faf9d614e53c5ada.jpg
Đoàn đi tham quan một số công trình tại nhà máy.
img_9434.jpg
z4073307857580_be5421ebbd52ff3169ed7f616af67e8a.jpg
Một số công trình xây dựng tại Nhà máy điện gió Thái Hòa.

Sau khi tham quan một số công trình xây dựng tại nhà máy, Bí thư Tỉnh ủy  Dương Văn An chúc doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

KIỀU HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bắc Bình: Bước tiến trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn song với tinh thần vượt khó, Đảng bộ và nhân dân huyện Bắc Bình thực hiện đạt, vượt nhiều chỉ tiêu đề ra năm 2022. Bên cạnh đó, một số nghị quyết của huyện cũng dần đi vào cuộc sống, được người dân đồng tình hưởng ứng, góp phần thay đổi diện mạo địa phương.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bí thư Tỉnh ủy thăm một số đơn vị tại huyện Bắc Bình