Theo dõi trên

Biểu diễn nghệ thuật góp phần quảng bá điểm đến Bình Thuận

13/04/2023, 05:38

Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2023 với chủ đề “Tâm điểm giao thoa - Hành trình sống động” vừa khép lại với sự ghi nhận thành công về nhiều mặt…

Diễn ra trong 4 ngày từ 6 - 9/4 tại Công viên 23/9, quận 1 - TP. Hồ Chí Minh, sự kiện đã thu hút gần 200.000 lượt khách (tăng hơn 40.000 lượt so với năm 2022) đến tham quan, tương tác và thưởng thức các chương trình nghệ thuật được tổ chức nơi đây… Là 1 trong gần 50 tỉnh, thành phố cùng hàng chục doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực liên quan góp mặt tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh năm 2023, gian hàng Du lịch Bình Thuận cũng để lại nhiều ấn tượng cho khách tham quan.

img_1935.jpg
img_1942.jpg
Các tiết mục của Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh biểu diễn tại sân khấu chính.

Bên cạnh việc đầu tư thiết kế bắt mắt và thể hiện rõ chủ đề “Biển xanh - Cát trắng - Nắng vàng”, gian hàng Du lịch Bình Thuận còn thu hút đông đảo khách tham quan nhờ tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật. Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh (thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết đã huy động lực lượng hùng hậu khoảng 40 diễn viên, kỹ thuật viên tham gia phục vụ tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần này. Bởi đơn vị xác định đây cũng là sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh, chính vì vậy cần chung sức đẩy mạnh quảng bá điểm đến thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc…

z4247557024809_f4f80d317f0ffa921c434f346d024dd3.jpg
img_1874.jpg
... Và biểu biểu phục vụ khách tham quan ngay tại gian hàng Du lịch Bình Thuận.

Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh vừa qua, Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh tham gia 3 suất diễn tại sân khấu chính: Phục vụ đêm khai mạc, giao lưu biểu diễn nghệ thuật giới thiệu văn hóa của địa phương, phục vụ chương trình ẩm thực “Món ngon Bình Thuận” do Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh phối hợp tổ chức. Ngoài ra, đơn vị này còn tổ chức biểu diễn 5 suất (trung bình có khoảng 14 tiết mục múa, hát, ảo thuật/suất diễn) ngay tại gian hàng Du lịch Bình Thuận nhằm phục vụ khách tham quan sự kiện.

z4247545077411_8fa4b470ebddc836f82090132f5cbc28.jpg
z4247542120991_a2d8379bddba286a3dc06039e49eae64.jpg
Đông đảo khách tham quan sự kiện dừng chân xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại gian hàng Du lịch Bình Thuận.

Nhìn chung các chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh luôn cuốn hút người xem nhờ đa dạng tiết mục, đầu tư dàn dựng công phu để giới thiệu đậm nét về Bình Thuận - vùng đất hội tụ nhiều nền văn hóa đặc trưng. Như tiết mục múa “Khúc biến tấu từ vũ điệu Siva” với những động tác và tạo hình cổ điển của những bức tượng vũ nữ Siva trên tháp Chăm, nói lên khát vọng luôn vươn tới tương lai tươi sáng. Hay như “Vũ điệu Gà rừng” là vũ điệu dân gian độc đáo của dân tộc Raglai thường để múa mừng mùa rẫy bội thu, mừng một con người mới ra đời hay mừng căn nhà mới dựng. Tiết mục múa này đưa người xem đến với không khí tưng bừng rộn rã trên buôn, không chỉ thể hiện niềm lạc quan yêu đời mà còn báo hiệu sự phát triển mới trên buôn làng… Còn với “Dâng hoa tháp cổ” (múa dân gian dân tộc Chăm với ý nghĩa cầu mong những điều may mắn, tốt lành trong năm) cũng là tiết mục thu hút mọi ánh nhìn, khiến hầu hết khách tham quan dừng chân chiêm ngưỡng.

Đối với các tiết mục hát múa thường được biểu diễn kết thúc chương trình như “Bình Thuận - Biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, “Bình Thuận - Khúc hát yêu thương”, “Bình Thuận - Điểm hẹn xanh” là lời chào mời gọi du khách gần xa về với thiên nhiên, biển trời thơ mộng ở chốn nghỉ dưỡng quyến rũ của vùng đất duyên hải cực Nam Trung bộ. Dịp này, Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh còn đem đến nhiều tiết mục múa đặc sắc để biểu diễn phục vụ khách tham quan, trong đó có: Huyền thoại sinh tồn, Vui hội Katê, Vũ điệu Samba, Vũ điệu Cancan, Mời rượu, Tình yêu và khát vọng…

Thành công của Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh năm 2023 nói chung và của gian hàng Du lịch Bình Thuận nói riêng đều có sự tham gia đóng góp tích cực của Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Qua đó góp phần cùng địa phương và ngành tăng cường quảng bá điểm đến “An toàn - thân thiện - hấp dẫn” để thu hút du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh.

QUỐC TÍN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Du lịch dịp lễ hướng về điểm đến Bình Thuận
2023 được xem là một năm đặc biệt, bởi dịp lễ 30/4 - 1/5 và Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 ÂL) nối tiếp nhau nên học sinh - sinh viên, người lao động cả nước được nghỉ 5 ngày liên tục, kéo dài từ 29/4 đến 3/5. Vì thế đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành thiết kế đa dạng tour tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí dự báo tăng cao trong dịp “lễ kép” này.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Biểu diễn nghệ thuật góp phần quảng bá điểm đến Bình Thuận