Theo dõi trên

Bình Thuận đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023: Cơ hội khẳng định và phát triển

30/05/2022, 06:03 - Lượt đọc: 18,468

Những ngày cuối tháng 5 này, Đoàn công tác của Tổng cục Du lịch do Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh dẫn đầu đã đến Bình Thuận tiến hành khảo sát sản phẩm du lịch, làm việc với địa phương về công tác chuẩn bị nhằm hướng tới tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023…

Được biết ngay từ tháng 2 năm nay, UBND tỉnh Bình Thuận sớm có văn bản xin đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023 và đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhất trí chủ trương. Bên cạnh đó các sở, ngành chức năng, đơn vị liên quan của tỉnh cũng tích cực phối hợp để triển khai xây dựng dự thảo Đề án Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023. Theo đó xác định Năm Du lịch quốc gia tổ chức tại Bình Thuận là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ngành, nhân dân về sự phát triển du lịch bền vững.

Sự kiện “Năm Du lịch Quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội Tụ Xanh” được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa về thương hiệu điểm đến “An toàn - Thân thiện - hấp dẫn” (Ảnh minh họa).

Thông qua sự kiện, địa phương sẽ tăng cường giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của dải đất duyên hải cực Nam Trung bộ. Từ đó thúc đẩy thu hút khách du lịch nội địa lẫn quốc tế đến Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng, góp phần tích cực khôi phục hoạt động du lịch thời hậu đại dịch Covid - 19.

Đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận cũng hướng đến thúc đẩy triển khai đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại Khu du lịch quốc gia Mũi Né, Khu du lịch Phú Quý và các khu - điểm tham quan du lịch khác. Mặt khác, sự kiện này sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sản phẩm dịch vụ và tập trung khai thác hiệu quả các chương trình, điểm - tuyến du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn phù hợp nhu cầu thị trường khách du lịch mà địa phương đang hướng đến…

Theo dự thảo đề án, Năm Du lịch Quốc gia 2023 có chủ đề “Bình Thuận - Hội Tụ Xanh” với cơ quan chỉ đạo là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy Bình Thuận. Còn cơ quan tổ chức gồm: UBND tỉnh Bình Thuận và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan liên quan… Năm Du lịch Quốc gia do địa phương đăng cai sẽ diễn ra hàng loạt hoạt động quy mô lớn, trong đó có lễ công bố, lễ khai mạc, lễ bế mạc “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội Tụ Xanh”, lễ công bố kết quả vòng chung khảo và trao giải cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045”.

Song song đó dự kiến có 19 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế được Bình Thuận phối hợp tổ chức hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023. Có thể kể đến lễ hội ánh sáng, trình diễn Drone trên không, lễ hội ẩm thực quốc tế, lễ hội thanh long, hội chợ Farm Market, tuần lễ vàng du lịch Bình Thuận, trại hè Summer Camp. Hay như các hoạt động thể thao quy mô: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia, giải Đua thuyền Rowing và Canoeing CLB toàn quốc, giải Sailing và Sup vô địch CLB toàn quốc, giải Đua xe đường trường và địa hình trẻ quốc gia, giải Golf vô địch quốc gia, giải Vô địch Vovinam quốc gia…

Trao đổi với lãnh đạo địa phương và các sở ngành chức năng của tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, năm 2023 là tròn 20 năm sự kiện Năm Du lịch quốc gia được tổ chức lần đầu tiên. Vì vậy, đây sẽ là cơ hội “vàng” để Bình Thuận nắm bắt, tận dụng nhằm triển khai đem lại hiệu quả trong quảng bá ấn tượng hình ảnh điểm đến, thúc đẩy phát triển du lịch vươn lên xứng tầm. Bởi thực tế cho thấy, qua tổng kết đánh giá của các địa phương từng đăng cai Năm Du lịch quốc gia thì trong 1 năm tổ chức đã thu hút rất đông du khách thông qua các hoạt động. Quan trọng hơn là nhiều năm sau đó, tất cả các chỉ tiêu phát triển du lịch đều tăng lên đáng kể, trung bình từ 15 - 20% và đặc biệt hiệu ứng lan tỏa về thương hiệu điểm đến sẽ góp phần đưa du lịch địa phương phát triển nhanh, bền vững.

QUỐC TÍN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phát triển du lịch Bình Thuận: Ghi nhận đóng góp từ nguồn lực kinh tế tư nhân
Trải qua chặng đường hơn 1/4 thế kỷ hình thành và phát triển, du lịch Bình Thuận đã có những bước tiến mạnh mẽ, trở thành “điểm sáng” trên bản đồ du lịch Việt. Có được những thành tựu đáng ghi nhận đó, không thể không nhắc đến đóng góp từ nguồn lực kinh tế tư nhân khi tham gia khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023: Cơ hội khẳng định và phát triển