Theo dõi trên

Bình Thuận hôm nay tăng 35 ca Covid-19

07/02/2022, 19:59

Tối 7/2, Bộ Y tế công bố 62 ca nhiễm Covid-19, tăng 35 ca so với ngày hôm qua (6/2).

Trong đó, Phan Thiết 26 ca (1 ca cộng đồng sàng lọc tại cơ sở y tế, 25 ca cách ly khu điều trị), Hàm Tân 12 ca (7 ca cộng đồng, 5 ca cách ly), Bắc Bình 7 ca (4 ca cộng đồng sàng lọc tại cơ sở y tế, 3 ca cách ly khu điều trị), Hàm Thuận Bắc 6 ca cách ly khu điều trị, Tánh Linh 5 ca sàng lọc cộng đồng, Phú Quý 2 ca sàng lọc cộng đồng, Tuy Phong 2 ca (1 ca cộng đồng sàng lọc tại cơ sở y tế, 1 ca cách ly khu điều trị), Hàm Thuận Nam 1 ca cách ly khu điều trị, La Gi 1 ca cộng đồng sàng lọc tại cơ sở y tế.

Như vậy hôm nay, số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng là 21 ca, tăng 1 ca so với ngày 6/2, chiếm tỷ lệ 33,9% tổng số ca nhiễm trong ngày. Theo đó, 3 huyện gồm Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Số ca nhiễm cộng đồng được đề cập trên xuất hiện ở 7 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Nhìn chung, số ca nhiễm Covid-19 trong hôm nay tăng gấp 2,3 lần so với hôm qua (6/2). Tuy nhiên, số ca nhiễm cộng đồng tăng nhẹ không đáng kể. Tình hình dịch Covid-19 tại Bình Thuận trong tầm kiểm soát tốt.

Trong điều trị, thêm 175 ca nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, nâng tổng số 28.498 ca đã được điều trị khỏi bệnh. Tuy nhiên, có 31 ca đang điều trị có diễn tiến nặng và 3 ca tử vong gồm tại Phan Thiết 2 ca, Hàm Thuận Bắc 1 ca, nâng tổng số 395 ca tử vong (23 ca tử vong ngoài tỉnh). Số ca mắc Covid - 19 đang điều trị tại nhà và tại cơ sở y tế là 659 ca.

TRANG MINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bình Thuận ghi nhận 26 ca Covid-19, không có ca tử vong
BTO- Đó là công bố cùa Bộ Y tế vào tối ngày 4/2. Số ca nhiễm này giảm 1 ca so với hôm qua (3/2).
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận hôm nay tăng 35 ca Covid-19