Theo dõi trên

Bước phát triển vượt bậc của công nghiệp năng lượng

24/05/2023, 05:39

Tại Tuy Phong, ngành công nghiệp năng lượng đã cho thấy bước phát triển vượt bậc với nhiều dự án quy mô được đầu tư hoàn thành, đưa vào phát điện thương mại hòa lưới điện quốc gia. Qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung toàn tỉnh, từng bước hướng đến trở thành một trung tâm năng lượng lớn của cả nước cũng như góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia…

Vươn lên từ vùng đất khó

Trước đây, nói đến Tuy Phong thì hầu hết mọi người nghĩ ngay đến vùng đất có khí hậu vô cùng khắc nghiệt: Thừa nắng gió, ít mưa, thiếu nước… Thế nên thời gian đầu khi tái lập huyện (từ 1/6/1983), huyện địa đầu của tỉnh Bình Thuận gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Ở thời điểm đó, địa phương cũng đối diện với thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, nhất là hệ thống điện hầu như chưa có gì, do vậy ảnh hưởng lớn đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

dien-mat-troi-o-tuy-phong-anh-n.-lan-3-.jpg
dien-gio-o-tuy-phong-anh-n.-lan-1-.jpg
Ngành công nghiệp năng lượng của huyện Tuy Phong ghi nhận sự phát triển vượt bậc trong thời gian qua (Ảnh: Ngọc Lân).

Nhưng nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành và bằng nỗ lực tự thân, thời gian qua Tuy Phong đã đạt nhiều thành tựu về phát triển ngành công nghiệp năng lượng trên địa bàn huyện. Trong đó có sự kiện đáng nhớ vào đầu năm 1991, công trình kết nối với điện lưới quốc gia qua Trạm trung thế Hòa Minh đã kịp phục vụ thắp sáng cho hơn 45.000 người dân vui đón Tết Nguyên đán Tân Mùi. Và đó cũng là tết đầu tiên của người dân 4 xã - thị trấn là Phan Rí Cửa, Hòa Minh, Chí Công, Liên Hương được sử dụng nguồn điện quốc gia phục vụ sinh hoạt lẫn sản xuất. Những năm sau đó, dòng điện tiếp tục vươn xa và phủ kín tới các địa bàn còn lại trên toàn huyện Tuy Phong. Đến năm 2004, Phan Dũng là xã vùng cao cuối cùng của địa phương chính thức nối lưới, giúp ước mong bao đời của người dân nơi đây được tiếp cận dòng điện mang lại “ánh sáng văn minh” đã thành hiện thực…

Từ vùng đất khó, Tuy Phong đã và đang vươn lên dẫn đầu trong toàn tỉnh về lĩnh vực thu hút đầu tư sản xuất - phân phối điện, hướng tới là một trong những trung tâm năng lượng quốc gia. Đồng thời từng bước biến bất lợi thành tiềm năng, lợi thế nhờ số giờ nắng và lượng gió trong năm tương đối lớn để tập trung phát triển năng lượng tái tạo mà nhất là điện mặt trời, điện gió trên biển (ngoài khơi) cũng như phát triển công nghiệp phụ trợ ngành năng lượng.

Có bước phát triển vượt bậc

Ghi nhận đến nay, toàn huyện có 4 nhà máy nhiệt điện than tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (tổng công suất 4.244 MW), 2 nhà máy điện gió là Phong điện Thuận Bình và Phong điện Bình Thạnh (tổng công suất 80 MW), 9 nhà máy điện mặt trời (tổng công suất 308 MW) đã đi vào hoạt động. Bên cạnh đó còn có 1 nhà máy điện gió trên đất liền là Vĩnh Hảo 6.3 (công suất 70 MW), 4 dự án nhà máy điện gió ngoài khơi (tổng công suất 8.800 MW), 17 dự án điện mặt trời (tổng công suất 1.800 MW) đăng ký khảo sát, nghiên cứu đầu tư…

Trải qua chặng đường 40 năm kể từ khi tái lập huyện, có thể nói ngành công nghiệp năng lượng của Tuy Phong đã có bước phát triển nhanh, nhảy vọt với nhiều dự án năng lượng tái tạo đi vào hoạt động. Nhìn lại kết quả đạt được, bên cạnh tiềm năng và lợi thế trong thu hút đầu tư thì địa phương cũng luôn quan tâm phối hợp tỉnh nhằm đề xuất các vùng có khả năng phát triển dự án điện mặt trời, điện gió ngoài khơi để đưa vào dự thảo quy hoạch. Cùng với đó xúc tiến việc rà soát, góp ý các quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn Bình Thuận và huyện cho phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

Bước vào giai đoạn mới, Tuy Phong hiện đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa IX) về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó tiếp tục tăng cường thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế “nắng, gió” của huyện nhà gắn với áp dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Mặt khác cũng tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án điện gió, điện mặt trời và hệ thống truyền tải điện trên địa bàn Tuy Phong. Nhất là ưu tiên phát triển có chọn lọc ngành công nghiệp năng lượng như: Phát triển điện mặt trời ở những vùng đất khô hạn không sản xuất nông nghiệp được, vùng đồi núi và điện gió trên biển, ngoài khơi…

Tin rằng với định hướng phát triển và quyết tâm thực hiện đem lại hiệu quả xứng tầm tiềm năng, ngành công nghiệp năng lượng của Tuy Phong sẽ khẳng định vai trò “đầu tàu” thúc đẩy kinh tế địa phương vươn nhanh, bền vững trong thời gian tới.

QUỐC TÍN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tánh Linh: Hơn 130 ha lúa hè thu bị ngập, trôi giống do mưa lớn
BTO-Sáng nay (22/5), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Tánh Linh cho biết, địa phương vừa thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra những ngày qua. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 846 triệu đồng.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bước phát triển vượt bậc của công nghiệp năng lượng