Theo dõi trên

Chắp cánh ước mơ học sinh, sinh viên nghèo

04/04/2023, 05:35

Những năm qua, chương trình cho vay học sinh, sinh viên (HSSV) theo Quyết định số 157 ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ đã giúp hàng ngàn HSSV gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Linh tiếp tục theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề thực hiện ước mơ của bản thân.

Gia đình ông Phạm Hữu Phước ở thị trấn Võ Xu (Đức Linh) kinh tế chính bằng nghề nông, trước đây là hộ nghèo ở thị trấn. Cuộc sống mưu sinh của hai vợ chồng và 4 người con chỉ dựa vào mỗi sào đất trồng cau và chăn nuôi gà. Thu nhập phụ thuộc vào thời tiết và giá cả thị trường. Chính vì vậy, gia đình đã khó khăn, vất vả lại càng túng thiếu hơn khi cả 4 người con đến tuổi đến trường, rồi lần lượt bước chân vào cổng trường đại học. Có những lúc vợ chồng ông Phước tưởng chừng như không thể vượt qua được khó khăn, phải cho con nghỉ học giữa chừng vì phải vay mượn từng đồng, chạy ăn từng bữa. Đang trong lúc khó khăn đó, gia đình thực sự vui mừng như có được “chiếc phao” tiếp cận chương trình đối với gia đình học HSSV có hoàn cảnh khó khăn nuôi con ăn học theo Quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ.

Vợ chồng ông Phước trong ngôi nhà cũ nhớ lại thành tích học tập và tự hào khi các con đều thành đạt.

Qua việc xét duyệt của UBND thị trấn Võ Xu và sự giúp đỡ của Tổ tiết kiệm và vay vốn, Hội Phụ nữ thị trấn gia đình ông Phước được Phòng Giao dịch NHCSXH Đức Linh hỗ trợ vay vốn. Ông Phước trải lòng: “Nỗi lo lớn nhất lúc đó là không biết lấy gì lo cho con ăn học. Khi được Hội Phụ nữ thị trấn giúp đỡ gia đình mừng lắm, tổng số vốn vay nuôi 3 đứa con học đại học với số tiền khoảng 112 triệu đồng. Đến nay, gia đình đã trả hết nợ ngân hàng, các con đều có việc làm ổn định”. Ông Phước còn cho biết, các con vừa xây cho 2 vợ chồng căn nhà mái thái khang trang ở lô đất cách không xa ngôi nhà cũ với niềm vui xen lẫn tự hào.

Còn trường hợp chị Nguyễn Thị Hồng Trinh ở khu phố 8, thị trấn Đức Tài (Đức Linh) hoàn cảnh rất khó khăn, một thời gian dài phải chăm lo cho chồng bạo bệnh, các con tuổi ăn tuổi học. Chồng mất sớm, một mình chị gồng gánh nuôi 2 con ăn học. Ngay trong lúc khó khăn nhất thông qua Hội Phụ nữ xã Đức Tài, chị Trinh được vay vốn hộ nghèo trồng cao su, tiếp sau đó là vay vốn cho 2 con học đại học. 2 con chị đứa con gái đầu của chị đỗ Trường Đại học Kinh tế, tiếp sau đó con trai út đỗ Trường Đại học Y Quốc gia đều học ở TP. Hồ Chí Minh nay hiện đã ra trường và có việc thu nhập khá. Khi hỏi chuyện chị Trinh xúc động: “Nếu không có vốn vay của NHCSXH gia đình tôi khó lòng nuôi con ăn học thành đạt, bởi lúc đó khó khăn chỉ biết vay lãi ngoài không biết tương lai các con ra sao…”.

Những năm qua, chương trình tín dụng HSSV của NHCSXH đã giúp nhiều gia đình hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở Đức Linh chắp cánh ước mơ cho con theo đuổi con đường học vấn, thành đạt. Ông Đặng Quốc Thành – Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Đức Linh cho biết: Thực hiện Quyết định số 157 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV, tính đến hết tháng 3/2023, đơn vị đã giải ngân 74,4 tỷ đồng giúp cho 1.487 HSSV vay vốn. Hầu hết số HSSV sau khi ra trường đã cùng với gia đình trả nợ vốn vay theo đúng cam kết. Chỉ tính riêng doanh số cho vay từ đầu năm đến nay nguồn vốn cho vay HSSV đạt 11,2 tỷ đồng giúp cho 541 hộ khó khăn vay vốn nuôi con ăn học. Sau khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn, đơn vị đã nhanh chóng triển khai, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giải ngân nguồn vốn chương trình HSSV cho khách hàng theo đúng quy định.

Đức Linh là một trong những địa phương có dư nợ chương trình tín dụng cho vay HSSV cao của tỉnh. Nhờ đó đã giúp nhiều em HSSV trên địa bàn huyện hoàn thành các chương trình học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cho lao động địa phương. Phong trào học tập đã lan tỏa khắp toàn huyện. Trong đó, nguồn tín dụng chính sách có ý nghĩa lớn đã chuyển tải kịp thời giúp đỡ những gia đình nghèo, hiếu học.

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp NHCSXH hoạt động tốt
BTO- Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng tại cuộc họp chiều 17/5 giữa Thường trực Tỉnh ủy  với đồng chí Dương Quyết Thắng – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH). Qua 15 năm hoạt động, NHCSXH tỉnh Bình Thuận đã giải ngân với số vốn đạt 4.950,7 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ vay được 11,6 triệu đồng, tăng 9,6 triệu đồng so với mức vay bình quân năm 2002. Nhờ nguồn vốn được tập trung khai thác với tốc độ tăng trưởng khá cao, trong 15 năm qua đã có 425,3 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 48,3 nghìn lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo. Thu hút, tạo việc làm cho trên 40,2 nghìn lao động. Giúp hơn 53,4 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập. Xây dựng trên 182,5 nghìn công trình nước sạch và công trình vệ sinh ở nông thôn, trên 4 nghìn căn nhà cho hộ nghèo. Gần 1 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chắp cánh ước mơ học sinh, sinh viên nghèo