Theo dõi trên

Chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng

07/07/2022, 15:16

Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tỉnh Bình Thuận của Cục Thống kê cho biết: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2022 tăng 0,56% so tháng trước đó và tăng 4,06% so cùng kỳ năm ngoái.

Còn so thời điểm tháng 12/2021 thì CPI của địa phương tăng thêm 2,45%, tính chung bình quân nửa đầu năm nay tăng 3,72% so bình quân cùng kỳ năm trước.

Thực phẩm đóng gói cũng chịu áp lực tăng giá do cước vận chuyển tăng (Ảnh minh họa).

Xét 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, so với tháng trước đó thì trong tháng 6/2022 có 9 nhóm hàng tăng giá. Tăng cao nhất có thể kể đến các nhóm: Giao thông tăng 3,81%, đồ uống và thuốc lá tăng 0,64%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,44%, may mặc - mũ nón và giày dép tăng 0,43%, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,4%.

Tiếp theo là nhóm hàng hóa thiết bị và đồ dùng gia đình, văn hóa - giải trí và du lịch (đều tăng 0,21%), thuốc và dịch vụ y tế, giáo dục (cùng tăng 0,01%). Còn lại có 1 nhóm hàng hóa giảm giá là nhà ở - điện nước - chất đốt và vật liệu xây dựng (giảm 0,3%), 1 nhóm dịch vụ ổn định tức không tăng không giảm (bưu chính viễn thông).

Theo Sở Công Thương, nhóm giao thông tăng 3,81% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu theo giá nhiên liệu thế giới trong tháng 6/2022 làm giá xăng dầu tăng so tháng trước. Đối với nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,64% cũng do chi phí vận chuyển tăng, dẫn đến giá các loại đồ uống trên địa bàn tỉnh (nước giải khát, rượu, bia) tăng theo.

Trong khi đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,4% so tháng trước vì phải chịu áp lực giá nhiên liệu, cước vận chuyển tăng nên tác động lên giá các loại thực phẩm (đóng gói sẵn, thủy hải sản tươi sống…). Còn với nhóm may mặc - mũ nón và giày dép tăng 0,43% so tháng trước là do nhu cầu mua sắm mùa hè của người tiêu dùng tại địa phương tăng lên. Bước vào hè, vì vậy nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình cũng tăng 0,21%, chủ yếu tập trung ở các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng như máy điều hòa, quạt điện, tủ lạnh…

Riêng với nhóm nhà ở - điện nước - chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,3% so tháng trước đó do giá gas trong nước được điều chỉnh giảm 31.000 đồng/bình 12 kg (theo giá gas thế giới giảm từ mức 855 USD/tấn xuống còn 750 USD/tấn). Đồng thời giá vật liệu xây dựng tháng 6/2022 cũng có điều chỉnh giảm so cùng kỳ báo cáo của tháng trước, trong đó mặt hàng sắt phi 10 - phi 16 có mức giảm tương ứng từ 6.200 -15.500 đồng/cây.

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Du lịch Bình Thuận: Kỳ vọng đột phá thời hậu đại dịch
Qua nửa đầu năm nay, du lịch địa phương cho thấy những tín hiệu khởi sắc đáng ghi nhận, đồng thời kỳ vọng điểm đến Bình Thuận tạo bước đột phá trong giai đoạn mới khi tình hình dịch Covid - 19 đã được kiểm soát…
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng