Theo dõi trên

Chọn cách yêu thương con

21/03/2025, 05:30

Yêu con là bản năng của những ai làm cha, làm mẹ. Nhưng khi mọi lỗi lầm đều được bao che, tha thứ một cách dễ dàng, thì cách truyền đạt yêu thương này liệu có thực sự là cách giáo dục hiệu quả…

Lớp học bơi đã được phân lịch rất rõ ràng để phụ huynh chủ động đăng ký và sắp xếp thời gian đưa đón con. Nhưng cho dù vào tháng nắng hay tháng mưa thì những ngày cuối tuần luôn đông hơn thường lệ. Bởi thế để đảm bảo theo giáo án bài học, thầy giáo luôn yêu cầu học viên đến đúng giờ theo quy định. Trong lớp học ấy, có một cậu bé “nổi bật” hơn tất cả học viên còn lại. Không chỉ là sự mũm mĩm vượt hẳn những học sinh lớp 3, mà cậu bé thường đến sau khi mọi người đã khởi động xong và luôn có sự thỏa hiệp của ba mẹ bằng các món ăn sau đó khi bơi xong. Có những hôm từ phòng thay đồ, chúng tôi lại nghe những câu nói trống không khi ba cậu đang hỗ trợ con: “Sao hôm nay ba đưa quần bơi này?”, “Kính bơi đâu!”, “Ba, quần áo!”…

day-con.jpg
Thương yêu con vô điều kiện có khiến con hạnh phúc? (ảnh minh họa)

Hỗ trợ, bảo bọc con cái và hành động nuông chiều, đó là những khái niệm mà nhiều khi cha mẹ khó phân định rạch ròi, nhất là với những gia đình ít con hiện nay. Từ những tổn thương tâm lý, sự khó khăn thiếu thốn của bản thân khi còn nhỏ và cả sự đủ đầy của gia đình hiện tại khiến nhiều ba mẹ nghĩ rằng không dành cho con thì còn cho ai.

Trong vai trò làm cha mẹ, dĩ nhiên chúng ta luôn mong những cống hiến, yêu thương vô điều kiện mình trao đi như thế nào rồi đến ngày được con cái trân trọng, báo đáp như vậy. Nhưng “dạy con từ thuở còn thơ”, giống như cây non dễ uốn cành. Sự thiếu kỷ luật ngay từ khi còn nhỏ khiến trẻ tin rằng, những quy định không áp dụng cho chúng. Nhiều bác sĩ tâm lý trẻ em cũng đưa ra cảnh báo: Nếu được nuông chiều quá mức, khi lớn lên, trẻ có thể trở nên ích kỷ, vô ơn và tin rằng mình được quyền nhận đãi ngộ đặc biệt từ mọi người. Việc yêu chiều không giới hạn khiến trẻ không thể nhận thức rõ thế nào là đủ, dẫn đến xu hướng cư xử hời hợt, thiếu trân trọng quan hệ gia đình, bạn bè.

Nhìn cách mà cậu bé được cưng bẵm, nuông chiều, không ít trong số học sinh của lớp có sự so sánh, tủi thân vì sự khuôn phép mà ba mẹ chúng đưa ra. Tôi lại thấy các phụ huynh choàng tay, kề vai sát con thủ thỉ bằng tình yêu thương của những người bạn.

Mục tiêu cốt lõi trong chặng đường nuôi dạy con cái chính là nhằm tạo nên những cá nhân với tinh thần vững chãi - những con người có thể thích nghi linh hoạt trước mọi hoàn cảnh, hiểu đâu là giới hạn, không ngại học hỏi từ sai lầm. Chính vì thế, chiều chuộng con trẻ hợp lý, đúng mực là phương cách hữu hiệu để rèn giũa nền tảng tính cách vững vàng, xây dựng cho con thói quen san sẻ và cảm thông không chỉ trong phạm vi gia đình mà còn với cộng đồng, xã hội.

THỤC ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Còn cha mẹ là còn tất cả
“Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Một lòng thờ mẹ kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con” – câu ca dao mà gần như ai cũng biết, cũng thuộc nói về công ơn to lớn không đo đếm được của mẹ cha. Những ngày tháng 7 âm lịch này lại được mọi người nhắc lại nhiều hơn như một sự ghi nhớ về đạo làm con phải lấy chữ hiếu làm đầu.
Nổi bật
Đức Linh: Tự hào hành trình 50 năm xây dựng và phát triển
Ngày 23/3/2025, mốc thời gian đánh dấu tròn 50 năm giải phóng Hoài Đức - Đức Linh. Sau 50 năm kể từ ngày giải phóng, Đảng bộ và nhân dân nơi đây đã đoàn kết, nỗ lực, làm thay đổi mạnh mẽ, toàn diện bộ mặt nông thôn từ một địa phương đói nghèo, vô vàn khó khăn sau chiến tranh, nay thành một huyện Đức Linh no ấm, văn minh, thu nhập bình quân đầu người thuộc loại khá của cả nước…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chọn cách yêu thương con