Theo dõi trên

Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

06/06/2022, 05:52

Đây là chủ đề của Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2022, nhằm chung tay chăm sóc sức khỏe, vật chất, tinh thần người cao tuổi; đặc biệt là người cao tuổi nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thời gian qua, công tác chăm sóc người cao tuổi (NCT) nói chung và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nói riêng được các cấp hội xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Để làm tốt công tác này, các cấp hội NCT đã rà soát các đối tượng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho NCT theo quy định. Cùng với đó, huy động nguồn lực để tổ chức các hoạt động giúp đỡ như: thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc sức khỏe, chúc thọ, mừng thọ…

chuc-tho.jpg

Một điểm nhấn trong công tác chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thời gian qua là các cấp hội NCT đã phối hợp với các cấp, ngành thực hiện tốt Tháng hành động vì NCT Việt Nam. Theo thống kê của Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, tính đến tháng 10/2021 toàn tỉnh có gần 93.000 hội viên; trong đó trợ cấp xã hội cho NCT từ 60 - 79 tuổi 4.968 người, NCT từ 80 tuổi trở lên là 20.245 cụ, cấp thẻ BHYT cho 27.515 cụ. Về kết quả thực hiện Tháng hành động vì NCT năm 2021, toàn tỉnh đã vận động 20.589 suất quà, tổng số tiền và quà trị giá hơn 6,3 tỷ đồng, hàng ngàn ký gạo tặng cho hơn 20.589 NCT nghèo, cô đơn không nơi nương tựa, NCT thuộc gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn. Song song đó, tổ chức 50 đợt khám, tư vấn về sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 8.756 NCT nghèo với tổng kinh phí 503 triệu đồng; tặng 249 thẻ BHYT, xây và sửa chữa 29 căn nhà cho NCT nghèo. Đặc biệt trong năm 2021 do ảnh hưởng dịch Covid-19, 278 NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ với tổng số tiền 278 triệu đồng và 59.561 lượt NCT được hỗ trợ gần 990 tấn gạo cùng với nhiều hàng hóa và nhu yếu phẩm khác.

Tiếp tục phát huy hiệu quả Tháng hành động vì NCT năm 2022, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã triển khai kế hoạch đến các cấp Hội trong tỉnh. Với những nội dung trọng tâm như: Tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt hội viên bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện ở địa phương cơ sở về mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động vì NCT Việt Nam; Luật NCT, các chính sách liên quan đến NCT, hoạt động của Hội và vai trò của NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân làm tốt công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT ở cơ sở. Tổ chức vận động các nguồn lực để thăm hỏi và tặng quà, ưu tiên cho những cụ nghèo, cô đơn, không nơi nương tựa, khuyết tật, NCT thuộc diện chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, phấn đấu toàn tỉnh vận động ít nhất 3.000 suất quà (bằng tiền mặt hoặc quà), mỗi suất có mức tối thiểu trị giá 300.000 đồng. Còn Ban Đại diện Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố mỗi địa phương phấn đấu vận động từ 200 đến 300 suất quà. Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành y tế lập sổ theo dõi, khám sức khỏe định kỳ cho NCT; tổ chức các hoạt động khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho NCT. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị tặng xe lăn, xe lắc, khám bệnh, mổ mắt miễn phí cho NCT nghèo, khó khăn… Theo bà Nguyễn Thị Phúc – Phó Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, để vận động nguồn lực chăm sóc NCT trong Tháng hành động vì NCT năm 2022, Ban Đại diện Hội NCT tỉnh đã phát hành thư vận động đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà từ thiện, hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Đến nay đã có nhiều đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng như Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh đã vận động được 100 suất quà; Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã vận động tổ chức khám sàng lọc cho 2.143 người, trong đó bóc mộng 237 ca, thay thủy tinh thể 599 ca với tổng kinh phí thực hiện hơn 4 tỷ đồng. Cùng với đó, các đơn vị khác như Công an tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức đến thăm và tặng quà cho NCT…

Có thể khẳng định, thông qua các hoạt động chăm sóc NCT nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội NCT đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, động viên các cụ sống vui, sống khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho gia đình và xã hội.

Tháng hành động vì NCT năm 2022 được phát động từ tháng 6 đến tháng 10 (cao điểm tháng 10) với nhiều nội dung. Theo đó, từ tháng 6 đến tháng 8, tăng cường hoạt động tuyên truyền; lập danh sách NCT có nhu cầu trợ giúp. Từ tháng 9 đến hết tháng 10, phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, khám mổ mắt miễn phí cho NCT nghèo, không nơi nương tựa, NCT thuộc diện chính sách có hoàn cảnh khó khăn…

 

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội người cao tuổi tặng quà tết cho hội viên khó khăn
Chiều 28/1, Đại diện ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bình Thuận đã trao số tiền 75 triệu đồng cho Ban đại diện Người cao tuổi tình Bình Thuận.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn