Theo dõi trên

Chung tay chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp

23/02/2023, 16:21

BTO - Đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Hàm Tiến về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023 vào sáng nay 23/2.

Cùng dự có Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân, đại diện lãnh đạo một số phòng, ngành, đơn vị thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy phường Hàm Tiến Lê Huỳnh Quang cho biết, năm 2022, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, dân vận do Thành ủy, UBND thành phố giao đều thực hiện đạt và vượt. Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện khá tốt Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy, thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè họp chợ, để vật liệu, để xe… Phường tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 31 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng an ninh được chú trọng duy trì, đạt hiệu quả tốt…

Các đề xuất của phường với thành phố tập trung một số vấn đề như: Đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án mở rộng khu dân cư 1/8; sớm đưa Điểm thắng cảnh Suối Tiên vào hoạt động; thi công công trình Điểm tham quan Đá ông Địa; đầu tư những chậu hoa trên vỉa hè phía bắc đường Nguyễn Đình Chiểu đoạn từ Đá ông địa đến Hoàng Ngọc…

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn công tác đề nghị phường tiếp tục quan tâm đến công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… Đồng thời, trao đổi và làm rõ các đề xuất phường kiến nghị thuộc thẩm quyền của ngành.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Phan Thiết Nguyễn Hồng Hải đề nghị thời gian tới, Đảng ủy phường Hàm Tiến cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc và chỉ đạo của Thành ủy; trong đó lưu ý thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của Tỉnh ủy về “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với Chỉ thị số 31 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai cuộc vận động “Người dân Phan Thiết không xả rác thải, nước thải, chất thải ra đường phố và khu vực công cộng”.

66.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Hải –  Bí thư Thành ủy Phan Thiết phát biểu.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là quan tâm đến thái độ phục vụ nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhằm giải quyết tốt hồ sơ hành chính của công dân. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải cũng yêu cầu Đảng ủy phường Hàm Tiến cần tăng tốc thu ngân sách, trong đó lưu ý đến công tác thu thuế xây dựng hộ dân và thuế phi nông nghiệp. Đối với quy hoạch phân khu, địa phương cần quan tâm đến đất cho cơ sở giáo dục đảm bảo định hướng lâu dài; giao thông kết nối đường Võ Nguyên Giáp (706B) xuống đường Nguyễn Đình Chiểu; bãi đỗ xe...

Bí thư Thành ủy Phan Thiết đặc biệt lưu ý Đảng ủy phường tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả với hình thức phong phú, đa dạng. Song song, tập trung cho công tác phát triển đảng viên mới; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ để rút ra những hạn chế, thiếu sót, từ đó có điều chỉnh kịp thời, thực hiện tốt nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Mặt khác, cần quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với thực hiện các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023…

T.HÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
TP.Phan Thiết: Ký cam kết trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính 2023
BTO-Sáng nay 20/2, UBND TP. Phan Thiết tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2022 và triển khai kí cam kết trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phường, xã trong thực hiện công tác CCHC năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết dự và chỉ đạo hội nghị.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chung tay chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp