Theo dõi trên

Có một nhà ăn 0 đồng ở La Gi

11/07/2023, 09:51

Buổi khởi đầu, nhóm thanh niên có tinh thần tập thể cùng nhau làm những việc từ thiện, an sinh xã hội đã tiến tới lập nên Hội Thanh niên thiện nguyện và cột mốc năm 2018 đánh dấu sự ra đời của họ trên địa bàn thị xã La Gi.

Tôn chỉ của Hội thanh niên tình nguyện là phục vụ, giúp đỡ những hoàn cảnh người già nghèo khó, neo đơn, những trường hợp ốm đau bệnh tật không tiền viện phí, những tang chế không người lo liệu thì chính các bạn chạy đến lo toan. Các em học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa được các bạn mua bảo hiểm y tế, mua xe đạp tặng để các em có phương tiện đến trường. Đã có nhiều căn nhà xuống cấp không thể trú ngụ, được các bạn đến sửa chữa hoặc xây cất mới để bà con nghèo có chỗ ra vào tránh mưa tránh nắng.

352336062_584828343778763_7156713741572987073_n.jpg

Trong mùa dịch Covid-19 hoành hành, nhiều tấn gạo, rau quả, đồ ăn thức uống đã được các bạn chung tay vận động, mang đến từng nhà người dân chia sẻ khó khăn.

352333758_9380893598618763_5838465321964168538_n.jpg

Cũng đã có vài trường hợp người vô gia cư chết bờ chết bụi, người trôi dạt từ biển vào bờ không thân nhân, các bạn đã phối hợp cùng chính quyền mai táng xây cất mồ mả khang trang…Hàng năm, bước vào chương trình “Tiếp bước mùa thi”, các bạn phối hợp cùng Thị đoàn ủng hộ những phần nước uống, cơm trưa tại các điểm tổ chức thi đầu vào, cuối cấp.

Phát huy những việc nhân ái, năm 2022 nhà ăn 0 đồng Nhân Thiện Thảo đã được lập nên, với sự góp mặt của hàng chục anh chị lớn tuổi tham gia nấu nướng. Nhà ăn đều đặn nấu cơm trưa miễn phí 12 lần, vào các ngày thứ 2, thứ 6 mỗi tuần và ngày 30, mùng 1, 14, 15 âm lịch hàng tháng, mỗi lần từ 400 - 800 suất tặng bà con lao động nghèo và người ốm đau đang điều trị tại bệnh viện địa phương.

z4499030497751_50b84a839ec1fcd8a92fbfdcf2f5f7e2.jpg
Trần Thị Thanh Xuân (áo xanh mang kính)

Những việc làm của các bạn nhận được sự đóng góp, tài trợ về vật chất, tiền bạc, tinh thần của những nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức trong, ngoài nước nhiệt tình đóng góp.

Được biết, người đứng đầu công việc “vác tù và” này là một cô gái còn trẻ Trần Thị Thanh Xuân. Cô từ một cán bộ phường được chuyển lên thị xã làm công tác “Người sáng giúp cho người mù” của Hội Người mù thị xã La Gi. Và ở đây, công tác vận động vật chất giúp đỡ cho người mù phần lớn được giao cho Xuân đảm trách.

LÊ LONG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Cứu hộ tàu hàng nước ngoài mắc cạn trên vùng biển La Gi
BTO-Sáng 10/7, công tác cứu hộ tàu hàng Nemrut Bay bị mắc cạn tại vùng biển La Gi đã được Công ty cổ phần Dịch vụ biển, thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân triển khai.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Có một nhà ăn 0 đồng ở La Gi