Theo dõi trên

Công an TP. Phan Thiết lập chiến công trong ngày đầu triển khai cao điểm

14/07/2023, 21:36

BTO-Sau khi Công an tỉnh phát lệnh triển khai cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, Công an TP. Phan Thiết đã lập những chiến công đầu tiên.

img_20230714_183149(1).jpg
Các đối tượng có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng 

Sáng ngày 14/7, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Phan Thiết nhận được đơn tố cáo của bà H.T.T (trú tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) về việc bà T có vay tiền của một nhóm đối tượng tại TP. Phan Thiết với lãi suất cao, không có khả năng trả nợ và bị các đối tượng trên đòi tiền, đe dọa. Nhận tin báo từ người dân, Đội Cảnh sát Hình sự đã phân công lực lượng mật phục, truy bắt các đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Văn Hoàng (SN 1993), Lê Huy Anh (SN 1992), Lê Huy Bằng (SN 1989), Nguyễn Văn Thưởng (SN 1987), Lê Trọng Mạnh (SN 1999), Nguyễn Minh Trường (SN 1991), Lê Vũ Quân (SN 2001). Các đối tượng đều trú tại tỉnh Thanh Hóa. Qua đấu tranh các đối tượng đã khai nhận việc cho bà T vay tổng số tiền 780 triệu đồng với lãi suất hàng tháng từ 31% đến 38%. Công an TP. Phan Thiết đã tổ chức khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng để thu thập thêm tài liệu để đấu tranh làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

img_20230714_191218(1).jpg
Các đối tượng có liên quan đến hành vi gây thương tích 

Trước đó, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Phan Thiết đã tiếp nhận thông tin vụ việc gây thương tích tại phường Xuân An. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự đã tập trung lực lượng phối hợp với Công an phường Xuân An tổ chức xác minh. Đến ngày 14/7, Công an TP .Phan Thiết đã bắt giữ 7 đối tượng có liên quan đến vụ án. Bước đầu, lực lượng công an xác định do có mâu thuẫn trong việc làm ăn chung nên vào khoảng 15 giờ 30 ngày 12/7/2023, Nguyễn Văn Sang (SN 1996, trú tại thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết) đã đi cùng các đối tượng: Kiều Thị Nga (SN 1966), Nguyễn Văn Thọ ( SN 1986), Nguyễn Văn Hiệp (SN 2003), Trần Anh Tuấn (SN 2004, các đối tượng cùng trú tại thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành) và 3 đối tượng khác chưa rõ lai lịch đi đến nhà anh Nguyễn Văn H (SN 1986 tại Khu phố 3, phường Xuân An, TP Phan Thiết) để tìm đánh H. Tại đây, đối tượng Nguyễn Văn Thọ đã sử dụng dao đâm anh Nguyễn Văn H khiến anh H bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Hiện các vụ việc đang được Công an TP Phan Thiết tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng 14/7, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Thực hiện đợt cao điểm này, Công an TP. Phan Thiết sẽ huy động lực lượng đấu tranh, trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó tập trung vào các đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, hoạt động cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, tụ điểm phức tạp về ma túy... thiết lập lại trật tự xã hội, với quyết tâm làm thay đổi diện mạo về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

NGUYỄN LUÂN


(1) Bình luận
Bài liên quan
Công an tỉnh ra quân cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm
BTO-Trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh sẽ huy động toàn bộ lực lượng đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó chú trọng các đối tượng có biểu hiện hoạt động băng nhóm liên quan đến hành vi lấn chiếm đất công, đất dự án.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an TP. Phan Thiết lập chiến công trong ngày đầu triển khai cao điểm