Theo dõi trên

Công dân “nhí” đi làm thẻ căn cước

03/07/2024, 05:10

Công an TP. Phan Thiết vừa tổ chức cấp thẻ căn cước cho công dân, theo Luật Căn cước. Luật Căn cước bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, trong đó có quy định cấp căn cước mới cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi, từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi và từ 16 tuổi trở lên…

Ngay từ sáng sớm, các bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi từ dưới 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đến Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để làm các thủ tục làm căn cước. Khu vực làm căn cước bố trí đầy đủ ghế ngồi; các thiết bị máy móc phục vụ cho việc thu nhận hồ sơ như máy đọc vân tay, mống mắt… đã được kiểm tra kỹ để đảm bảo không có sự cố khi thu nhận thông tin.

Cán bộ công an lấy sinh trắc học mống mắt cho các em.

Theo ghi nhận, cha mẹ của trẻ dưới 6 tuổi sẽ cung cấp thông tin để làm thủ tục. Sau đó, cán bộ thu nhận thực hiện khai thác thông tin của trẻ trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Khi có thông tin, cán bộ thực hiện tạo lập hồ sơ cấp căn cước từ thông tin khai thác được. Trong khi đó, trình tự thủ tục của trẻ từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi trải qua nhiều quy trình hơn. Cán bộ sau đó thực hiện tạo lập hồ sơ, thu nhận thông tin sinh trắc như vân tay, mống mắt, ảnh khuôn mặt… Cha mẹ các em sau đó sẽ kiểm tra lại thông tin và ký xác nhận rồi nhận thời hẹn trả kết quả.

Phụ huynh sẽ cung cấp các thông tin của các trẻ để cán bộ thực hiện các quy trình.

Luật Căn cước quy định nhiều điểm mới, trong đó quy định việc thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt khi công dân đến làm thủ tục. Sinh trắc học mống mắt sẽ là cơ sở đối soát, thực hiện thông tin của mỗi cá nhân; hỗ trợ trong trường hợp không thu nhận được vân tay của một người trong các trường hợp như khuyết tật, vân tay bị biến dạng. Trong ngày 1/7 vừa qua, lực lượng công an chủ yếu thu thập sinh trắc học mống mắt của trẻ từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi. Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng – Đội Phó Đội Cảnh sát QLHC & TTXH, Công an TP. Phan Thiết cho biết, lấy sinh trắc học mống mắt có 2 đối tượng là dưới 14 tuổi và trên 14 tuổi; đối với người trên 14 tuổi thì mống mắt sẽ dễ lấy hơn, còn người dưới 14 tuổi thì mống mắt còn nhỏ nên rất khó lấy, nhiều khi máy khó nhận diện và hay báo lỗi. Do đó các cán bộ sẽ cố gắng lấy đi lấy lại nhiều lần để hoàn thành thủ tục.

Thượng tá Trần Long Khánh – Trưởng Công an TP. Phan Thiết, trong quá trình thực hiện làm thẻ căn cước nếu phát sinh các vấn đề trong khả năng có thể thì sẽ thực hiện khắc phục giải quyết ngay tại chỗ. Trong trường hợp vượt thẩm quyền, hay không thể giải quyết liền thì Công an thành phố sẽ tổng hợp lại để báo cáo, hoặc kiến nghị lên cấp trên để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Cũng trong sáng nay, Công an TP. Phan Thiết tổ chức cấp giấy chứng nhận căn cước cho người Việt Nam chưa xác định quốc tịch. Việc này nhằm đảm bảo quyền, lợi ích của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam; đồng thời phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước về dân cư.

MINH NGHĨA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
BTO-Sáng ngày 1/7, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đoàn Anh Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan cùng hơn 500 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đại diện cho hơn 691 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên toàn tỉnh.
Nổi bật
Đồng bào dân tộc thiểu số Hàm Thuận Nam năm 2024: Đã thấy thay đổi nếp nghĩ, nếp làm
“Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển” là khẩu hiệu mà Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Hàm Thuận Nam vừa diễn ra trong cuối tháng 6/2024. Khoảng 150 đại biểu đại diện cho 18 dân tộc anh em sinh sống trong toàn huyện đã tề tựu về gặp gỡ, giao lưu, góp phần làm không khí đại hội thêm phần phong phú, đa dạng với những bộ trang phục đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công dân “nhí” đi làm thẻ căn cước