Theo dõi trên

Công trình trường học làm khởi sắc nông thôn mới

05/09/2023, 05:53

Gần tới ngày khai trường, những cô giáo Trường mẫu giáo Nắng Mai của xã Mê Pu tất bật với bao công việc chuẩn bị. Phòng học nào cũng được bày trí trang nhã bằng hình vẽ mang ý nghĩa thân thiện và giáo dục trẻ thơ.

Cô giáo Hồ Thị Minh Trinh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Ngôi trường vừa được xây mới khang trang, bề thế; các phòng học, phòng chức năng, bếp ăn đủ chuẩn nên giáo viên, phụ huynh rất phấn khởi. Đây chính là động lực để cô trò phấn đấu dạy tốt, học tốt…”.

z4661453794052_436e1e97d81d926cadc31713fd891a07.jpg
Trường mẫu giáo Nắng Mai xây dựng bằng vốn xổ số kiến thiết.

Đức Linh là huyện miền núi, với dân số khoảng 135.000 người. Toàn huyện có 11 xã và 2 thị trấn. Tuy đời sống nhiều vùng nông thôn còn khó khăn, nhưng cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương luôn quan tâm công tác phát triển giáo dục - đào tạo. Hiện toàn huyện có 22 trường mẫu giáo, mầm non; 23 nhóm trẻ và lớp mẫu giáo độc lập tư thục; 25 trường tiểu học; 11 trường trung học cơ sở; 2 trường tiểu học và THCS; 3 trường THPT; 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được các cấp đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, từng bước hiện đại. Với quy mô phát triển trường lớp như trên, hàng năm đã tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 30.000 học sinh các cấp học đến trường. Mặt khác, công tác giáo dục và đào tạo của Đức Linh không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Số trường đạt chuẩn quốc gia ngày càng tăng; các cơ sở giáo dục ngoài công lập được quan tâm tạo điều kiện hoạt động, đáp ứng nhu cầu cho trẻ em đến trường ngày càng lớn. Đến nay, toàn huyện đã có 43/58 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia… Về lĩnh vực xây dựng cơ sở vật chất, những năm qua có hàng chục trường được đầu tư xây dựng đồng bộ khối phòng học, khối phòng chức năng phục vụ học tập, khối hành chính quản trị và hiệu bộ, bếp ăn, khu vui chơi… từ nguồn vốn xổ số kiến thiết. Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, tỉnh và huyện Đức Linh đã đầu tư hơn 103,605 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết và một phần vốn ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng 7 trường học, trong đó 6 trường học đã hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ năm học 2022-2023 và 2023-2024 (Trường mẫu giáo Nắng Mai đầu tư hơn 14,834 tỷ đồng; Trường mẫu giáo Sao Mai đầu tư hơn 14,620 tỷ đồng; Trường THCS Phan Bội Châu đầu tư hơn 24,362 tỷ đồng; Trường tiểu học Trần Quý Cáp đầu tư hơn 15,819 tỷ đồng; Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai đầu tư hơn 8,802 tỷ đồng; Trường THCS Phan Châu Trinh đầu tư hơn 14,149 tỷ đồng). Chất lượng các công trình được bảo đảm, góp phần làm khởi sắc bộ mặt các địa phương xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

N.H


(0) Bình luận
Bài liên quan
Giáo dục phải bắt đầu từ những điều gần gũi
“Giáo dục phải bắt đầu từ những điều gần gũi, bắt đầu từ trong nhà mới ra ngoài ngõ; bắt đầu để mỗi trẻ biết thương cha, thương mẹ, biết cảm thông với nỗi nhọc nhằn…”. Đó là những lời tâm sự đầy sâu sắc của thầy giáo Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại lễ bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên năm 2022.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công trình trường học làm khởi sắc nông thôn mới