Theo dõi trên

Đã tìm thấy thuyền viên mất tích trên biển La Gi

07/01/2022, 15:16

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh vừa cho biết, đã tìm thấy thi thể thuyền viên trên tàu cá La Gi bị rơi xuống biển, mất tích ngày 31/12/2021.

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, đến
14 giờ ngày 5/1/2022, tàu cá BTh 96209 TS đã tìm thấy thi thể lao động Ngô Tấn T. (SN 1994, KP7, Bình Tân, Tx.La Gi) tại khu vực biển cách Tây Nam cửa biển La Gi khoảng 50 hải lý (tọa độ 09°53’N - 107°12’E) và đưa vào Cảng La Gi lúc 23 giờ cùng ngày.

611d8188cebf38e161ae.jpg
Gió mạnh trên biển Bình Thuận

Hiện gia đình đã đưa nạn nhân về mai táng theo phong tục địa phương, cam kết không khiếu nại về sau. Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh thông báo  kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn vụ việc trên.
Như đã đưa tin, ngày 29/12/2021, tàu cá BTh 96209 TS, công suất 168 CV, hành nghề lưới rê, gồm 9 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Kỷ (SN 1977, Bình Tân, thị xã La Gi) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến tại Cảng cá La Gi đi khai thác hải sản. Đến 13 giờ 30 phút ngày 31/12/2021, khi tàu đang hoạt động tại vị trí cách Tây Nam cửa biển La Gi khoảng 40 hải lý thì phát hiện thuyền viên Ngô Tấn T. không có mặt trên tàu, nghi bị rơi xuống nước mất tích. Thuyền trưởng tàu cá BTh 96209 TS đã thông báo cho các tàu cá đang hoạt động gần đó biết, phối hợp tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa tìm thấy.

Trước đó, lúc 5 giờ 45 phút ngày 4/1/2022, tàu cá BTh 97728 TS, hành nghề lồng bẫy, gồm 5 lao động do Nguyễn Thành Luân (sinh năm 2001, Tiến Thành, Phan Thiết) làm thuyền trưởng. Khi tàu đang hoạt động tại khu vực cách cửa biển Phan Thiết 7 hải lý về hướng Đông Nam phát hiện 1 thi thể trôi dạt, các lao động trên tàu cá đã vớt thi thể lên thúng và đưa vào Cảng cá Phan Thiết lúc 08 giờ 30 phút cùng ngày. Thi thể được xác định là Lưu Viết H. (SN 1987, Phước Thể, Tuy Phong) là lao động mất tích ngày 30/12/2021 khi đang đi lặn.

 Cũng theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, từ cuối tháng 12/2021 đến đầu tháng 1/2022, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp gió mùa Đông Bắc, nên xảy ra gió mạnh trên biển. Tại Bình Thuận đã có 2 vụ thuyền viên mất tích trên biển. Do đó, các địa phương cần chủ động đề phòng gió mạnh, sóng lớn trên biển, đảm bảo an toàn trong lao động.

K. HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tìm thấy thi thể thuyền viên mất tích trên biển
Căn cứ vào quần áo và hình xăm trên thi thể, người nhà xác định nạn nhân là anh T.V.L (trú xã Phước Thể, huyện Tuy Phong)
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đã tìm thấy thuyền viên mất tích trên biển La Gi