Theo dõi trên

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu

21/01/2022, 19:23

Sáng nay (21/1), Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Ban Đảng của tỉnh, đại diện các tổ chức Đảng trực thuộc.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 80 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 5.500 đảng viên. Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nổi bật, công tác giáo dục lý luận chính trị được tổ chức theo kế hoạch đề ra.

z3127409677380_1dac4bc43f65c6e9129c258ec712c19e.jpg
Đồng chí Lê Thị Hải Duyên- Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng với 405 quần chúng ưu tú và 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 283 đảng viên. Toàn Đảng bộ đã kết nạp được 304 đảng viên mới, vượt 1,33% so với chỉ tiêu được giao…Đồng thời, đã công nhận đảng viên chính thức và phát thẻ Đảng cho 236 đồng chí. Việc giới thiệu đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi cư trú được Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, toàn Đảng bộ có 1.064 đảng viên được biểu dương, 3 đảng viên bị phê bình, nhắc nhở.

z3127409649935_5b659bfb22c344df2f037808017867d9.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh, chỉ đạo công tác dân vận- đoàn thể, nhất là công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên để kịp thời định hướng. Mặt khác, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…trong Khối tham gia ủng hộ Quỹ Vắc xin, công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền gần 80 tỷ đồng…

Năm 2022, Đảng bộ Khối yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Đảng bộ Khối; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Mặt khác, tập trung lãnh đạo các đảng ủy cơ sở chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025...

dsc_4286.jpg
Tặng giấy khen cho các tập thể

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tặng giấy khen cho 10 chi, đảng bộ cơ sở “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021; tặng giấy khen 1 tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở và 13 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2017-2021). Ngoài ra, Đảng ủy Khối tặng giấy khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; tặng giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên năm 2021.

KIỀU HẰNG - ĐÌNH HÒA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Hoàn thành và vượt 12/12 chỉ tiêu giao
BTO- Sáng 22/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban Đảng của Tỉnh ủy và 84 chi, đảng bộ cơ sở.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu