Theo dõi trên

Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy

12/07/2022, 05:51

Vụ các trinh sát vừa bắt quả tang đối tượng tàng trữ khoảng 5 kg ma túy được ngụy trang trong 5 gói có hình gói trà thêm một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng chức năng trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Song, cũng cho thấy tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp…

Sáng 9/7, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp Trạm CSGT Hàm Tân và công an địa phương tổ chức mật phục trên quốc lộ 55, đoạn qua xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân. Tại đây, tổ công tác ra hiệu dừng xe ôtô biển số 86A-166.00 do tài xế Nguyễn Quốc Duy (SN 1989) điều khiển. Lúc này trên ôtô còn có Võ Minh Việt (SN 1987), cùng ngụ thị xã La Gi và Hồ Viết Hoan (SN 1984, ngụ TP. Phan Thiết). Qua kiểm tra, trên xe ôtô của các đối tượng có 5 gói có hình dạng gói trà, bên trong là ma túy đá với trọng lượng khoảng 5 kg và một số tang vật có liên quan. Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh mà công an triệt phá. Đấu tranh, bước đầu đối tượng khai số ma túy trên là của Võ Minh Việt. Được biết, Võ Minh Việt đã từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và tàng trữ, mua bán ma túy.

viet.jpeg

Trước đó, ngày 26/4, trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn 1, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã phối hợp bắt quả tang Nguyễn Văn Lưỡng (SN 1961, trú thị xã La Gi) đang tàng trữ trái phép ma túy nhằm mục đích mua bán. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 3 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

d71f91f0-2d4c-4405-9815-4087335f29ad.jpeg
Đối tượng Võ Minh Việt và tang vật vụ án liên quan. ảnh: Như Ý

Công an tỉnh cho biết, thời gian gần đây, tội phạm và tệ nạn ma túy được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn phức tạp. Nguồn ma túy đưa vào Bình Thuận tiêu thụ chủ yếu từ thành phố Hồ Chí Minh, được vận chuyển qua 2 tuyến chính là quốc lộ 1A và quốc lộ 55. Nửa đầu năm 2022, các lực lượng chức năng của tỉnh đã triệt phá 251 vụ/bắt giữ 315 đối tượng phạm tội về ma túy (giảm 38 vụ, 72 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021); thu giữ 1.503 gam heroin, 3 kg cần sa khô, 27 cây cần sa tươi, 3.840 gam cùng 313 viên ma túy tổng hợp, 99,5 gam ma túy khác cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện đã khởi tố 205 vụ/269 bị can; lập 189 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong 251 vụ đã triệt phá, có 206 vụ/239 đối tượng tàng trữ ma túy, 18 vụ/24 đối tượng mua bán ma túy, 19 vụ/42 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thống kê của ngành chức năng, tính đến ngày 14/6, toàn tỉnh có 3.209 người nghiện có hồ sơ quản lý (giảm 594 người nghiện so với cùng kỳ năm 2021). Ngoài ra còn có 2.829 người nghiện ngoài cộng đồng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác đấu tranh để kiềm chế tội phạm, tệ nạn ma túy cũng gặp một số khó khăn. Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh thường xuyên bị quá tải, nên một số đối tượng có quyết định của tòa án đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng không thể thi hành. Vì thế, phải nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, các ngành chức năng của tỉnh sẽ phối hợp đề ra các giải pháp để đưa số đối tượng đã có quyết định của tòa án đi cai nghiện bắt buộc theo quy định. Đồng thời tăng cường công tác quản lý người nghiện tại cộng đồng; rà soát, lên danh sách các đường dây, điểm, tụ điểm, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy để tiếp tục xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa…

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tệ nạn ma túy đang gia tăng trở lại sau dịch Covid 19
BTO- Hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6), với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép ma túy - vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”.
Nổi bật
Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), sáng nay 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy