Theo dõi trên

Tệ nạn ma túy đang gia tăng trở lại sau dịch Covid 19

26/06/2022, 11:37

BTO- Hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6), với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép ma túy - vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”.

Trong tháng 6 nhiều huyện - thị xã - TP trong tỉnh, nhất là các điểm “nóng” về ma túy đã ra quân tuyên truyền, huy động lực lượng tấn công truy quét tội phạm ma túy, phát hiện, bắt giữ, xử lý hàng loạt vụ mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép ma túy, chặn nguồn “cung” ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Bình Thuận.

z3473973651395_a393755b535f1dedc69e64d00f07cf71.jpg

Tệ nạn ma túy đang có dấu hiệu gia tăng trở lại sau dịch Covid-19. Sau một thời gian dỡ bỏ giãn cách xã hội, mở cửa trở lại, tội phạm ma túy xuyên quốc gia lại gia tăng hoạt động. Do các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm được hoạt động bình thường, tình trạng lợi dụng nhà nghỉ, khách sạn, bar, karaoke… để tổ chức sử dụng ma túy trái phép lại diễn biến rất phức tạp. Phương thức, thủ đoạn mua bán, vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi, sử dụng cả công nghệ cao và MXH để thực hiện. Số người nghiện ma túy ngày càng gia tăng, ngày càng trẻ hóa, phần đông là thanh thiếu niên. Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, cuộc sống của nhiều thanh thiếu niên, mà còn reo rắc bất hạnh, đau buồn cho người thân và gia đình họ. Tình trạng số người nghiện ma túy ngoài cộng đồng ngày càng nhiều, kéo theo diễn biến phức tạp hơn về an ninh trật tự và tội phạm, gây tâm lý lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

Tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, lãnh đạo công an tỉnh thông tin cho biết: hiện Bình Thuận có trên 3.200 người nghiện có hồ sơ quản lý, trên 2.800 người nghiện ma túy đang ở trong cộng đồng, hàng trăm đối tượng nghiện ma túy đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc, nhưng do cơ sở cai nghiện tập trung của tỉnh quá tải, chưa thể thu nhận được…

Đó là những số liệu rất đáng quan ngại. Tại lễ mittinh hưởng ứng Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng chống ma túy, Phó Thủ tướng chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Phòng chống ma túy phải làm liên tục, quanh năm, không kể ngày đêm, chứ không chỉ trong ngày này, tháng này. Bởi ma túy đang hàng ngày, hàng giờ rình rập, đe dọa mọi người, mọi nhà, nhất là con em chúng ta.

ĐẶNG DŨNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chủ động nhận diện, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa
Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động xác định chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là mũi đột phá, hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng, lý luận, tạo ra “những khoảng trống” về ý thức hệ, để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tiến tới chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tệ nạn ma túy đang gia tăng trở lại sau dịch Covid 19