Theo dõi trên

Đầu tư nâng cấp nơi tập luyện của nghệ sĩ, diễn viên

22/03/2022, 06:09

Nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên tập luyện, biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.675 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận. Công trình có quy mô đầu tư gồm: Sửa chữa khối hội trường đã xuống cấp có diện tích khoảng 648,25 m2; đồng thời, sửa chữa, nâng cấp các phòng chức năng của nhà hát với tổng diện tích sàn sửa chữa hơn 821,7 m2. Các hạng mục công trình sửa chữa Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh được thực hiện từ năm 2022.

nghe-si.jpg
Các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh biểu diễn trống Ghi Năng.

Trải qua gần 46 năm hoạt động Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh đã xây dựng nhiều chương trình, tiết mục phục vụ nhiệm vụ chính trị và văn hóa nghệ thuật của tỉnh với nhiều tác phẩm ca nhạc, múa, kịch đặc sắc để lại ấn tượng và tiếng vang lớn trong lòng người xem như: Kịch múa “Pinôchây”, “Đốm lửa rừng”; kịch hát “Ngọn lửa tình yêu”; các tác phẩm múa như: “Trống Paranưng”, “Múa quạt”… Bên cạnh đó, nhà hát còn thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức, nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nghệ thuật dân gian các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tổ chức đào tạo đội ngũ sáng tác, nghệ sĩ, diễn viên về kiến thức chuyên môn…

Trong tiến trình hoạt động, nhà hát đã qua ba lần đổi tên từ đoàn ca múa nhạc kịch nhân dân Thuận Hải rồi đoàn ca múa nhạc Bình Thuận (năm 1992) sau đó đổi thành Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh Bình Thuận. Bình quân mỗi năm, nhà hát xây dựng từ 10 - 14 chương trình mới; biểu diễn từ 400 đến 450 buổi diễn tại các địa bàn, vùng, miền trong và ngoài tỉnh. Có thể nói, đến với Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh là đến với kho tàng nghệ thuật đặc sắc của các dân tộc trên quê hương Bình Thuận. Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh Bình Thuận đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba qua các thời kỳ, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen, huy chương khác…

Việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp hội trường, phòng chức năng của Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh Bình Thuận nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện, phát huy năng lực chuyên môn của cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên trong quá trình tập luyện và biểu diễn phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao. Đồng thời, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp trẻ của Bình Thuận.

L.KHANG


(0) Bình luận
Bài liên quan
“Khát” sân vận động cộng đồng
Ngoài công viên, nơi chủ yếu cho thiếu nhi vui chơi và người lớn tuổi tập dưỡng sinh, chạy bộ thì nơi nào cho thanh thiếu niên đá banh, đánh cầu,… hoạt động thể chất, đang là vấn đề đặt ra.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đầu tư nâng cấp nơi tập luyện của nghệ sĩ, diễn viên