Theo dõi trên

Dịp giỗ Tổ Hùng Vương 2016 Bình Thuận đón 32.000 lượt du khách

19/04/2016, 13:59

Trong 3 ngày (từ 16/4 - 18/4/2016) nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2016 đã có khoảng 32.000 lượt du khách đến lưu trú, tham quan, vui chơi và nghỉ dưỡng tại các khu du lịch, điểm vui chơi giải trí tại Bình Thuận.



(Bãi tắm Đồi Dương luôn đông du khách; Ảnh: Nguyên Vũ)

Do dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được nghỉ 3 ngày liên tục và  thời tiết khá nắng nóng nên nhu cầu đi du lịch miền biển tăng cao, trong đó Phan Thiết – Bình Thuận được đánh giá là điểm đến được nhiều du khách TP.HCM, các tỉnh phía Nam và một số tỉnh, thành phía Bắc lựa chọn. Theo thông tin từ Phòng Nghiệp vụ du lịch (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch), trong số 32.000 lượt du khách đến có khoảng 7.800 lượt khách quốc tế, riêng du khách tham quan đi về trong ngày có khoảng 25.000 lượt. Các địa điểm tập trung đông du khách là các địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh như: KDL Hàm Tiến - Mũi Né, trung tâm thành phố Phan Thiết, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, La Gi.
Về công suất sử dụng phòng, bình quân tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ năm nay đạt khoảng 80%. Riêng trong 2 ngày cao điểm 16/4 và 17/4, công suất phòng của các khách sạn, resort có tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên ở các khu vực như trung tâm Phan Thiết, Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, La Gi đạt khoảng 90 - 95%., các khu vực khác tỷ lệ sử dụng phòng bình quân đạt khoảng từ 60 - 70%. Còn khu vực Long Sơn - Suối Nước (Phan Thiết) lượng du khách đến có khá hơn các năm trước.
Nhìn chung, dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay tình hình an ninh, trật tự, an toàn cho du khách cũng như giá cả các dịch vụ du lịch tại Bình Thuận luôn được đảm bảo. Số liệu từ bộ phận đường dây nóng hỗ trợ du khách, trong 3 ngày nghỉ lễ, các cuộc điện thoại của khách gọi đến đều là đề nghị hỗ trợ thông tin về các địa điểm tham quan, các tuyến xe buýt và nhất là cách mua vé tàu đi đảo Phú Quý.

Theo Dulichbinhthuan



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịp giỗ Tổ Hùng Vương 2016 Bình Thuận đón 32.000 lượt du khách