Theo dõi trên

Dịp Tết 2022 tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 mặt

07/02/2022, 13:45

BTO-Trong dịp Tết Nguyên đán, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 1 người.

Theo đánh giá của các ngành chức năng, trong những ngày trước, trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến giao thông tăng, nhất là tuyến Quốc lộ 1A, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được tăng cường nên không xảy ra đua xe trái phép, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và các đột biến khác.
Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, nơi các khu đông dân cư, phối hợp với các lực lượng địa phương ngăn chặn tình trạng số thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô - xe máy chạy tốc độ cao gây mất an toàn giao thông, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại được an toàn.

z3144740338197_a1c9f6ff08052438deb2219912e3a4a6.jpg
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông

Trong dịp Tết Nguyên đán, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 1 người. So cùng kỳ năm 2021, giảm 8 vụ (3/11), giảm 7 người chết (2/9), giảm 4 người bị thương (1/5). Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 317 ca tuần tra kiểm soát với 1.143 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện lập biên bản 146 trường hợp vi phạm, tạm giữ 31 xe mô tô.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phan Thiết: Tai nạn giao thông giảm trên 14% cả 3 tiêu chí
BT- Năm 2021, Công an TP. Phan Thiết đã tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là hành vi có thể dẫn đến tai nạn, hành vi điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chứa chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dịp Tết 2022 tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 mặt