Đoàn kết, đồng lòng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới!
20/01/2025, 09:19
Mùa xuân mới, bao khát vọng mới. Với những thành tựu đã đạt được, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà, Bình Thuận vượt khó đi lên, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng tại dự án Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1. Ảnh: Quốc Tín.
Vượt khó
Tháng 10/2020, Bình Thuận bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết), với những thuận lợi cùng những khó khăn, thách thức đan xen. Đặc biệt, dịch Covid-19 tác động nặng nề làm đảo lộn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Nhưng với sự chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã góp phần đưa kinh tế tỉnh nhà phục hồi nhanh chóng và tiếp tục đà phát triển. Để rồi đến nay, nhìn lại bức tranh kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, chúng ta tự tin khẳng định rằng: Các chủ trương và quyết sách được đề ra trong Nghị quyết được cụ thể hóa với những kết quả khả quan. Đó là: Hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp; trong đó, tuyến đường Hàm Kiệm - Tiến Thành và tuyến đường ven biển phía Nam của tỉnh ĐT719B đã tạo ra không gian phát triển mới. Đặc biệt, với sự vận hành hiệu quả tuyến cao tốc (Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây), tạo kết nối thông suốt, thuận lợi để thúc đẩy giao thương, du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tổng số dự án trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh là 767 dự án, đến cuối năm 2024 có 699 dự án đã hoàn thành đi vào sử dụng. Việc các dự án đầu tư công được quan tâm triển khai, góp phần thu hút đầu tư tư nhân vào Bình Thuận. Từ năm 2020 đến nay, có thêm 2 khu công nghiệp Tân Đức và Sơn Mỹ 2 được Thủ tướng Chính phủ cấp quyết định chủ trương đầu tư, nâng tổng số khu công nghiệp của tỉnh hiện có lên 9 khu công nghiệp với diện tích hơn 3.003 ha. Bình Thuận tiếp tục phát huy thế mạnh công nghiệp năng lượng; đến nay, là 1 trong những trung tâm năng lượng lớn của cả nước, với 47 nhà máy điện đang phát điện có tổng công suất nguồn 6.517 MW, chiếm tỷ lệ 8,09% công suất lắp đặt của cả nước, tiếp tục đóng góp sản lượng điện lớn cho nền kinh tế quốc dân. Hiện nay tỉnh đang chú trọng đẩy nhanh tiến độ hình thành tổ hợp khí - điện Sơn Mỹ: Nhiệt điện Sơn Mỹ 1, Nhiệt điện Sơn Mỹ 2, Kho LNG Sơn Mỹ, để hình thành Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ...
Vườn thanh long. Ảnh: Internet.
Về du lịch, Bình Thuận đã có bước phục hồi và phát triển nhanh sau đại dịch Covid-19 khi tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước, bình quân hơn 16,28%/năm. Bình Thuận đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, thể thao biển quốc gia và quốc tế.
Đối với trụ cột nông nghiệp, hạ tầng phục vụ sản xuất tiếp tục được quan tâm đầu tư tăng thêm, nhất là hệ thống thủy lợi, góp phần đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp từng bước được điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế của địa phương gắn với nhu cầu thị trường và thu hút một số dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...
Bên cạnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Bình Thuận luôn đặt mục tiêu vì hạnh phúc của nhân dân là trung tâm của sự phát triển, qua đó hiện thực hóa trong các quyết sách của tỉnh. Công tác chăm lo cho gia đình có công với cách mạng tiếp tục được chú trọng; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm hỗ trợ. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
Lướt ván buồm ở Mũi Né. Ảnh: N.Lân
Tạo sức bật, tăng tốc phát triển
Trong bức tranh tổng thể về kinh tế - xã hội tỉnh nhà từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết quả của năm 2024 có nhiều điểm sáng. Theo đó, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá tốt, với tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 7,25% so năm 2023. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) tăng 10,2%; 9/16 sản phẩm sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch khởi sắc, khi toàn tỉnh đón hơn 9,68 triệu lượt khách, tăng hơn 15,9% so năm 2023; doanh thu du lịch 25.530 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 10.700 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch dự toán. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, sản lượng lương thực ước đạt 873.084 tấn, tăng 2,58% so với năm 2023. Nhiều dự án xây dựng mới các trường học, xây dựng, sửa chữa các cơ sở y tế, mua sắm trang thiết bị y tế đã được triển khai thực hiện và sẽ hoàn thành trong thời gian tới. Các hoạt động chăm lo đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được thực hiện đảm bảo.
Với quy mô nền kinh tế đạt 121.000 tỷ đồng, Bình Thuận tiếp tục phát huy các lợi thế, tiềm năng; tăng cường thu hút đầu tư, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, hiện thực hóa khát vọng, cùng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Đoàn kết, đồng lòng tiến bước
Năm 2025, là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh Bình Thuận; Tỉnh ủy đã xác định chủ đề năm 2025 là: “Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”. Chia sẻ về nhiệm vụ trong năm 2025, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Tỉnh sẽ tập trung phát huy các tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và nâng cao đời sống người dân. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền sẽ tập trung thực hiện tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số, nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, dồn sức triển khai Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gắn với việc mở rộng địa giới hành chính TP. Phan Thiết. Phát triển mạnh 3 trụ cột kinh tế của tỉnh: Công nghiệp, du lịch, nông nghiệp. Cùng với đó, chú trọng triển khai thực hiện các chính sách, quy định mới của Luật Đầu tư công năm 2024, Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023; khơi thông dòng chảy cho nguồn vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, tạo ra động lực cho sự phát triển; đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; khánh thành và khởi công mới các công trình, dự án chào mừng 50 năm Giải phóng quê hương Bình Thuận và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XV. Đến cuối năm 2025, Bình Thuận cũng sẽ quyết tâm hoàn thành việc xây, sửa nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau.
“Một mùa xuân mới đang về, mang theo niềm tin, khát vọng và khí thế mới. Nhưng chúng ta cũng cần nhận thức sâu sắc là vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ở chặng đường phía trước. Song tôi tin rằng, một khi sức mạnh nội sinh từ đoàn kết, đồng lòng, chung sức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, kết hợp với sức mạnh của thời đại được khơi dậy và phát huy, chúng ta sẽ sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh.
Sau gần 40 năm đổi mới và 32 năm tái lập tỉnh, Bình Thuận đã tận dụng những lợi thế khác biệt để vượt khó, vươn lên, với quy mô nền kinh tế đến nay đạt 121.000 tỷ đồng. Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà quyết tâm vượt qua những trở ngại để phát triển và bứt phá. Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh: “Để làm được điều đó, yếu tố con người là hết sức quan trọng. Do đó, tôi mong muốn Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị và cán bộ, đảng viên luôn chú trọng xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; nỗ lực, phấn đấu cùng với các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà, đồng lòng chung sức, tất cả vì mục tiêu phát triển đưa Bình Thuận phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian tới”.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Bình Thuận.
Một mùa Xuân mới lại về, mọi người hân hoan đón chào năm Ất Tỵ - 2025, năm có nhiều những sự kiện trọng đại của đất nước: 50 năm Ngày thống nhất đất nước, 80 năm Ngày Quốc khánh, 95 năm Ngày thành lập Đảng, 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam… Trong niềm vui ấy, chúng ta cùng điểm lại năm 2024 của Bình Thuận, khi tỉnh nhà có sự “tăng tốc” vượt bậc, để sẵn sàng “về đích” trong chiến thắng.
BTO-Chiều 21/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp cho ý kiến về phương án tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2025). Tham dự có đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phan Văn Đăng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.
BTO-Chiều 21/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp cho ý kiến về phương án tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2025). Tham dự có đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung...
BTO-Sáng 21/2, HĐND - UBND huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND huyện về thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và quyết định của Chủ tịch UBND huyện về công tác cán bộ.
Sáng 21/2, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.
BTO-Tại kỳ họp thứ 31 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI đã thống nhất thông qua Nghị quyết điều chỉnh biên chế công chức; phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị, địa phương (khối chính...
BTO-Chiều 20/2, UBND TP. Phan Thiết tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2024 và ký kết giao ước thi đua năm 2025. Hội nghị do ông Phan Nguyễn Hoàng Tân – Chủ tịch UBND...
BTO-Sáng 21/2, Thường trực Huyện ủy Tuy Phong tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định quan trọng về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Bí thư Huyện ủy Trần Sinh Toàn chủ trì hội nghị.
Được thiết kế với phong cách hiện đại và bền vững, dự án Eco Retreat Long An không chỉ đem lại những tiện ích hiện đại mà còn kết hợp hài hòa với thiên nhiên, tạo ra môi trường sống trong lành, thân thiện với môi trường.
BTO-Chiều 20/2, Công an phường Mũi Né (TP. Phan Thiết) tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với hành vi lợi dụng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) vi phạm pháp luật.
BTO-Trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2025, công an toàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng phương tiện, xây dựng kế hoạch công tác sát với tình hình thực tế. Qua đó, những vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh đã...
Đề xuất đánh thuế thu nhập tiền lãi gửi tiết kiệm đang gây ra nhiều tranh cãi, với những lo ngại về tác động đến nguồn vốn huy động của ngân hàng và ảnh hưởng đến người gửi tiền.
Các vụ nổ xảy ra hôm 20/2 (giờ địa phương) vào ngày người dân Israel đang đau buồn sau khi Hamas trả lại thi thể của bốn con tin từ Gaza như một phần của thỏa thuận ngừng bắn. Dù không có thương vong nào được báo cáo, nhưng Thủ tướng...
Ngày 20/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine đã sẵn sàng làm việc nhanh chóng và không mệt mỏi để đạt được một thỏa thuận mạnh mẽ và hữu ích về đầu tư và an ninh với Mỹ.
BTO-Tại Kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) HĐND huyện Tuy Phong Khóa IX vừa tổ chức đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 19/2/2025 về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Theo đó, UBND huyện sẽ có 9 cơ quan...
Công bố nghị quyết, quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và công tác cán bộ; Nét chấm phá khi du xuân Bình Thuận; Kỳ họp thứ 31 - HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI: Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị...
Tôi thấy, có lẽ chưa lần nào chỉ đạo việc dạy thêm, học thêm ráo riết như lần này. Bởi ngoài Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực từ 14/2/2025 thì có thêm Công...
Cha mẹ nào cũng đều muốn tạo ra một tương lai tốt đẹp nhất cho con cái của mình, có lẽ vì thế mà nhiều cha mẹ tự cho mình quyền quyết định nghề nghiệp và tương lai sau này của con với lý do muốn tốt cho con, tất cả đều xuất phát từ...