Theo dõi trên

Đối thoại với nhân dân về xây dựng nông thôn mới

28/12/2022, 14:22

BTO-Chiều 27/12, tại Nhà văn hóa xã Hàm Liêm, ông Nguyễn Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc đối thoại với nhân dân xã Hàm Liêm về thực trạng, giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã.

Về đích Nông thôn mới vào năm 2017, đến nay bộ mặt kinh tế - xã hội ở xã Hàm Liêm từng ngày khởi sắc, bộ mặt nông thôn khang trang hơn, cơ sở hạ tầng từng bước hoàn thiện; các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa chuyển biến rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày được nâng lên; người dân phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện các tiêu chí, nhất là các tiêu chí giao thông, thủy lợi, thu nhập và hộ nghèo, góp phần tạo nên thành công trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới ở địa phương, hướng đến mục tiêu về đích Xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Qua rà soát theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025, đến cuối năm 2022 xã Hàm Liêm đạt 18/19 tiêu chí xây dựng Xã Nông thôn mới và đạt 13/19 tiêu chí xây dựng Xã Nông thôn mới nâng cao…

vlcsnap-2022-12-27-20h30m43s682.png

Tại buổi đối thoại, nhân dân địa phương cũng đánh giá cao cuộc đối thoại lần này của người đứng đầu UBND huyện, xem đây là cơ hội tốt để đề đạt nguyện vọng, nêu lên những khó khăn bức xúc bàn giải pháp tháo gỡ, góp phần xây dựng thành công Xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Nhiều ý kiến cho rằng dù đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng việc xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại cần giải quyết, cụ thể là tình hình vứt bỏ rác thải gây ô nhiễm môi trường vẫn còn, nước sạch sinh hoạt chưa phủ kín các địa bàn dân cư, một số tuyến đường giao thông nông thôn chưa được bê tông cần tiếp tục được đầu tư kiên cố; đặc biệt là giá cả thanh long hiện nay xuống thấp, chính quyền các cấp cần định hướng cho nông dân trong việc chuyển đổi cây trồng, hướng dẫn các mô hình làm ăn hiệu quả để cải thiện thu nhập, ổn định đời sống, góp phần thực hiện tốt tiêu chí thu nhập và hộ nghèo, tạo tiền đề thúc đẩy thực hiện các tiêu chí khác… Một số ý kiến đề xuất xây dựng Nông thôn mới phải đổi mới từ con người, từ tư duy; từ phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền; phải gắn xây dựng các công trình với duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp để đảm bảo tính bền vững của từng tiêu chí cũng như danh hiệu Xã Nông thôn mới…

vlcsnap-2022-12-27-20h34m27s564.png

Tiếp thu các ý kiến đề xuất, ông Nguyễn Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong hiến kế, hiến công xây dựng Nông thôn mới của nhân dân địa phương, giúp chính quyền xã và UBND huyện kịp thời nhìn rõ một số vấn đề bất cập để bàn giải pháp khắc phục.

Những đề xuất xác đáng, phù hợp, có tính khả thi UBND huyện sẽ ghi nhận, chỉ đạo ngành chức năng và cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét có giải pháp tháo gỡ kịp thời nhằm đáp lại sự kỳ vọng của nhân dân, thúc đẩy chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới ở địa phương.

Để đạt mục tiêu về đích Xã Nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, Chủ tịch UBND huyện mong muốn nhân dân trong xã phải tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện các tiêu chí; đồng hành với cấp ủy, chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN.

Bên cạnh đó hệ thống chính trị ở xã Hàm Liêm cũng phải vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn, đặc biệt là phải chú ý lắng nghe, tiếp thu nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tập trung giải quyết nhằm phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sức mạnh, động lực xây dựng thành công Xã Nông thôn mới nâng cao.

LINH NGUYỄN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nông thôn mới Bắc Bình - Thêm trọn nét văn hóa đặc sắc
Phía sau những cuộc tụ hội về theo luân phiên để tham gia Tết Đầu lúa hàng năm là các thiết chế văn hóa ở 4 xã vùng cao Bắc Bình phải đủ rộng, đủ lớn cho vui chơi, hoạt động của hơn ngàn người. Phía sau những tiêu chí đang thực hiện cho thấy Bắc Bình đã và được chú ý cơ sở vật chất văn hóa nên đến giờ, gần 100% xã đều đạt tiêu chí số 6.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đối thoại với nhân dân về xây dựng nông thôn mới