Theo dõi trên

Đối tượng dùng súng bắn người lĩnh án

07/04/2022, 05:31

Tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa các bị cáo: Đinh Đình Dũng (SN 1992, trú tại xã Đức Phú, huyện Tánh Linh) và Trương Quang Phi Hổ (SN 1992, trú tại xã Mê Pu, huyện Đức Linh) ra trước tòa xét xử về tội Giết người theo quy định tại điểm n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 1/5/2021, do bực tức việc bị Trương Minh Được (SN 1991, trú tại thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh) dùng cục đất ném trúng lưng của mình nên Trương Quang Phi Hổ rủ Đinh Đình Dũng đi đánh trả thù.

Hổ điều khiển xe mô tô chở Dũng chạy đuổi theo Mai Nhật Tân (SN 1984, trú tại thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh) đang điều khiển xe mô tô chở Được chạy phía trước cùng chiều. Khi còn cách xe anh Tân khoảng 3,5m Dũng ngồi phía sau lấy khẩu súng hơi đang mang theo và bắn 3 viên. Được bị trúng 2 viên đạn vào vùng trán phải, 1 viên trúng vào tay trái, làm gãy tay. Tân bị trúng 1 viên đạn vào vùng lưng bên trái. Tân và Được được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hậu quả, Được bị thương tích 26% và Mai Nhật Tân bị thương tích 4%. Sau khi gây án Dũng và Hổ đã bỏ trốn. Đến 13 giờ 30 phút ngày 2/5/2021, Dũng và Hổ đến Công an xã Mê Pu đầu thú và giao nộp khẩu súng, 30 viên đạn và cây rựa cho công an.

45ad5f46fc54320a6b45.jpg
 2 bị cáo tại phiên xử

Tại phiên xử, Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của Dũng và Hổ là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng người khác, rất nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương, nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Hội đồng xét xử cũng cho rằng, trong quá trình điều tra, Dũng và Hổ đã đầu thú, thành khẩn khai báo, tác động gia đình bồi thường thiệt hại. Bên cạnh đó, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, được bị hại Được bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Từ những tình tiết nêu trên, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt bị cáo Đinh Đình Dũng và Trương Quang Phi Hổ mỗi bị cáo 7 năm tù giam.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lĩnh án 3 năm tù sau hơn 2 năm lẩn trốn
BTO- Sáng nay (8/1), Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong xét xử vụ “Gây rối trật tự công cộng” đối với Nguyễn Văn Tiến (SN 1996 ở khu phố Minh Tân 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyệnTuy Phong). Trước đó liên quan đến vụ án này, Tòa án huyện Tuy Phong đã đưa ra xét xử 2 đợt với tổng cộng 25 bị cáo. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Tiến bỏ trốn sau hơn 2 năm,đến đầu tháng10/2020 đã ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đối tượng dùng súng bắn người lĩnh án