Theo dõi trên

Đông đảo du khách đến Bình Thuận trong kỳ nghỉ lễ 2/9

05/09/2022, 06:06 - Lượt đọc: 5,616

Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, đồng thời cũng là thời điểm cuối của mùa hè nên nhu cầu đi lại vui chơi, nghỉ dưỡng của du khách trong kỳ nghỉ này khá đông du khách đến Bình Thuận, nhất là khách nội địa.

Theo khảo sát tại một số cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Mũi Né - Hàm Tiến, TP.Phan Thiết, đa số du khách đặt giữ phòng từ khá sớm. Công suất phòng cho kỳ nghỉ lễ tại một số nơi đạt từ 90 - 95%, riêng cao điểm các ngày 2 - 3/9 công suất phòng đạt tỷ lệ 100%. Chủ yếu trong dịp này là khách nội địa đến từ các tỉnh, thành lân cận như: Đồng Nai, Lâm Đồng, TP.Hồ Chí Minh…

Ngoài lượng khách lưu trú tại các khu resort cao cấp ở Hàm Tiến, Mũi Né, các khu du lịch biển cộng đồng như: Hòn Rơm, Đồi Dương, Tiến Thành… thu hút khá đông lượng khách cắm trại, dã ngoại và vui chơi, trong đó có lượng lớn khách nội tỉnh đi về trong ngày. Còn tại NovaWorld Phan Thiết, thu hút khá đông du khách đến vui chơi giải trí với nhiều trò chơi, từ ngày 1 - 4/9 đã diễn ra lễ hội NovaWorld Festival với nhiều hoạt động thể thao biển như: lướt sóng, bóng chuyền, thả diều… trên bãi biển Miami Bikini Beach; diễu hành Carnaval sôi động ở Quảng trường biển; chương trình biểu diễn nghệ thuật và thời trang tại Movenpick Resort Phan Thiet; con đường ẩm thực với nhiều đặc sản địa phương…

Trong tháng 8, lượng khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Bình Thuận ước đạt trên 543 ngàn lượt (tăng 4,47% so tháng 7, tăng 88,2 lần so cùng kỳ 2021). Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, Bình Thuận đón khoảng 3,458 triệu lượt khách (tăng 98% so cùng kỳ 2021).

Khách quốc tế trong tháng ước đạt 9.000 lượt (tăng 5,69% so tháng 7, tăng 25,4 lần so cùng kỳ 2021) với đa số là khách đến từ Hàn Quốc, Anh và Mỹ. Như vậy, trong 8 tháng qua, Bình Thuận ước đón 42,2 ngàn lượt khách quốc tế (tăng 2 lần so cùng kỳ 2021). Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 1.949 tỷ đồng (tăng 4,27% so tháng 7, tăng 45,2 lần so cùng kỳ 2021). Lũy kế 8 tháng đạt gần 8.314 tỷ đồng (tăng 2,1 lần so cùng kỳ 2021).

Được biết, sau khi dịch Covid -19 được kiểm soát, du lịch Bình Thuận đã có những dấu hiệu khởi sắc. Hoạt động du lịch trên địa bàn diễn ra sôi động và phục hồi khả quan so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là TP. Phan Thiết, du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tăng mạnh, trong đó đảo Phú Quý đang là điểm đến được nhiều du khách quan tâm và lựa chọn du lịch nghỉ dưỡng.

dsc_2083.jpg
Khá đông du khách đến vui chơi giải trí tại NovaWord Phan Thiết.
dsc_2040.jpg
Lượng khách ra vào các khu du lịch ngày càng đông trong dịp lễ.
dsc_1998.jpg
Bãi biển Hàm Tiến.
dsc_1992.jpg
Du khách tắm biển tại bãi biển Hàm Tiến.
dsc_2022.jpg
Khách phượt, khách dã ngoại check in nhiều cảnh đẹp tại các khu du lịch.
dsc_2013.jpg
dsc_2020.jpg
Đồi cát bay Mũi Né.
dsc_2010.jpg
Các hàng quán đều đông nghẹt du khách.
dsc_2030.jpg
Biển Hòn Rơm - Mũi Né.
dsc_1847.jpg
Bãi biển khu du lịch NovaWord  tại Tiến Thành.
dsc_2113.jpg
Du khách đến  vui chơi khá đông tại NovaWord.
dsc_1820.jpg
Nhiều lễ hội tại NovaWord thu hút du khách
dsc_2049.jpg
Các hoạt động thể thao trên biển

ĐÌNH HÒA


(0) Bình luận
Bài liên quan

Sức hút du lịch trong dịp lễ 2/9
BTO- Qua tổng hợp thông tin từ các cơ sở kinh doanh lưu trú, ngành du lịch địa phương cho biết có khoảng 45.000 lượt khách đến Bình Thuận tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, tăng hơn 15% so năm 2019 (thời điểm trước khi dịch Covid - 19 bùng phát).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đông đảo du khách đến Bình Thuận trong kỳ nghỉ lễ 2/9