Theo dõi trên

Đưa tam giác du lịch thành mô hình điểm

06/12/2014, 10:30

BTO - Hội nghị sơ kết lần thứ nhất thực hiện Chương trình liên kết tam giác phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh - Bình Thuận - Lâm Đồng vừa được tổ chức tại thành phố mang tên Bác. Đây là dịp để ngành du lịch của 3 địa phương đánh giá kết quả sau một năm triển khai thực hiện chương trình trong giai đoạn từ 2013 - 2018, qua đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp cho năm mới 2015.

Tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Giám đốc Sở Du lịch TP. HCM cho rằng việc liên kết tam giác phát triển du lịch vùng mang đặc trưng “Núi - Biển - Đồng bằng” là một sáng kiến hay. Tam giác du lịch này cũng dần phát huy lợi thế và được nhiều địa phương khác tìm hiểu, học hỏi nhân rộng như một mô hình điểm của cả nước. Dù vậy trên thực tế, mô hình vẫn còn những tồn tại cần khắc phục nhằm đem lại hiệu quả tương xứng với tiềm năng du lịch mà du lịch TP. Hồ Chí Minh - Bình Thuận - Lâm Đồng đang sở hữu… Dịp này, đại diện lãnh đạo ngành du lịch và Hiệp hội Du lịch các địa phương, nhiều đơn vị lữ hành tiêu biểu đã tham gia đóng góp ý kiến để đưa chương trình liên kết đi vào hoạt động thiết thực hơn.

Phó Giám đốc Sở VH, TT & DL Bình Thuận Võ Hoàng Tuyết Linh giải đáp thắc mắc đối với các đơn vị lữ hành.

Đại diện đơn vị lữ hành tại Tp.HCM tham gia ý kiến.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận gợi ý giải pháp cho mô hình.

Đ.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đưa tam giác du lịch thành mô hình điểm