ĐƯỜNG HƯ

Đường hư hỏng cần sớm sửa chữa
3 tháng trước Đi, thấy và viết
BTO-Tuyến đường Bàu Me qua trung tâm xã Thiện Nghiệp (Phan Thiết) khá dài và được xây dựng nhiều năm nay nên không ít đoạn đến nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng.
  • Hồi âm: Mặt đường hư hỏng đã được khắc phục
    một năm trước Đi, thấy và viết
    Báo Bình Thuận điện tử ngày 12/6/2022 trong chuyên mục: Đi, thấy và viết đăng bài “Nguy hiểm những mặt đường hư hỏng”.
  • Nguy hiểm những mặt đường hư hỏng
    một năm trước Đi, thấy và viết
    Chiếc xe 12 chỗ ngồi mang biển số thành phố Hồ chí Minh vừa rẽ vào đường Âu Cơ đi Tiến Thành thì gặp chiếc xe tải lớn chạy ngược chiều nên ép ông Võ Văn Nam điều khiển chiếc xe máy sụp bánh trước xuống hố sâu trên đường. Những người bán hàng gần đó chạy ra đỡ ông Nam vào lề đường. Rất may vụ tai nạn sụp lỗ ông Nam chỉ bị thương tích nhẹ, nhưng cũng cảnh báo nguy hiểm khi lưu thông những đoạn đường hư hỏng.
  • Sở Giao thông Vận tải yêu cầu khắc phục đoạn đường hư hỏng
    2 năm trước Đời sống
    BTO- Ngày 23/9, ông Nguyễn Hữu Trung – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án 7 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Thuận sớm khắc phục, sửa chữa và thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT trên tuyến ĐT.718.
  • Lề đường hư hỏng được sửa chữa
    2 năm trước Tin nóng 247
    BTO- Báo Bình Thuận điện tử ngày 20/6/2021 trong mục tin nóng 24/7 đăng bài “Lề đường hư hỏng dễ xảy ra tai nạn”. Nội dung nêu rõ: Gần cổng Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo trên đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy (Phan Thiết) xuất hiện một hố sâu trên lề đường đã hơn hai tuần nay, nhưng chưa được đơn vị quản lý khắc phục, sửa chữa. Người đi bộ buổi sáng thấy nguy hiểm nên đã lấy cành cây khô cắm xuống hố sâu để cảnh báo, trông rất mất mỹ quan đô thị.
  • Lề đường hư hỏng dễ xảy ra tai nạn
    2 năm trước Tin nóng 247
    BTO- Lề đường khu vực đô thị lát gạch bị sụt lún, tạo sự lồi lõm trong quá trình sử dụng là chuyện bình thường. Song, lề đường nơi có đường cống thoát nước đi qua phía dưới bị sập, khiến lề đường xuất hiện hố sâu hơn một mét lại là chuyện rất nguy hiểm cần cảnh báo sửa chữa, vì dễ xảy ra tai nạn cho người đi bộ, nhất là lúc sáng sớm khi đèn đường đã tắt. Hiện tại, gần cổng Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo trên đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy (Phan Thiết) xuất hiện một hố sâu trên lề đường đã hơn hai tuần nay, nhưng chưa được đơn vị quản lý khắc phục, sửa chữa. Người đi bộ buổi sáng thấy nguy hiểm nên đã lấy cành cây khô cắm xuống hố sâu để cảnh báo và trông rất mất mỹ quan đô thị.
  • Tuyến đường hư hỏng, tiềm ẩn tai nạn ở Sông Lũy
    3 năm trước Đi, thấy và viết
    BTO- Chiếc xe 16 chỗ ngồi đang chạy ngon trớn bỗng thắng gấp. Những người ngồi trên xe giật mình, tưởng phía trước có vật cản gì nghiêm trọng. Nhưng không phải, chỉ là “ổ gà” sâu hoắc, tài xế phải thắng gấp để tránh tai nạn. Trên suốt đoạn đường trải nhựa liên xã từ Sông Lũy đến Phan Tiến (Bắc Bình) dài khoảng 14 km, gần đây phát sinh nhiều “ổ gà” gây nguy hiểm cho người và các phương tiện lưu thông. Nhất là đoạn từ trung tâm xã Sông Lũy đến thôn Sông Khiêng, nhiều xe trọng tải nặng qua lại nên mặt đường lún sụt, hư hỏng nhiều. Những “ổ gà” sâu khi mưa xuống ngập nước, các phương tiện xe máy, ô tô con qua lại không chú ý nguy cơ xẩy ra tai nạn rất cao.
  • Đường hư hỏng, tiềm ẩn tai nạn
    3 năm trước Tin nóng 247
    BTO- Cuối con đường Nguyễn Gia Tú là điểm tiếp giáp với đường Tôn Thất Tùng (TP. Phan Thiết). Hai con đường này nằm trong khu dân cư mới được xây dựng, lòng đường và lề đường đạt chuẩn. Tuy nhiên, hai con đường này nhanh xuống cấp do lưu lượng xe tải, xe du lịch qua lại hàng ngày khá đông, nhất là khúc cua tiếp giáp giữa hai con đường thường xuyên bị đọng nước dài ngày vào mùa mưa. Vì thế, mặt đường bị bong tróc tạo những “ổ gà” lớn ngay giữa tim đường, luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Anh Lê Trung Hùng, ngụ tại phường Phú Hài hàng ngày qua lại trên những con đường này bức xúc: “Tại vị trí giao nhau giữa hai con đường Nguyễn Gia Tú và Tôn Thất Tùng những ngày mưa thường đọng nước, không có rãnh thoát nước hai bên đường. Những ngày trời nắng người đi đường còn thấy “ổ gà” để tránh, chứ mưa xuống nước phủ hết “ổ gà” nên người điều khiển phương tiện không nhìn thấy thường...
  • Đường hư hỏng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông
    3 năm trước Bạn đọc
    BTO- Thông qua đường dây nóng của Báo Bình Thuận, người dân xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết đã phản ánh tuyến đường ĐT 719 đoạn qua thôn Tiến Hải (hay còn gọi là đường Lạc Long Quân) bị hư hỏng nặng, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân.
  • Chặn xe thi công dự án vì làm đường hư hỏng, bụi bặm
    4 năm trước Pháp luật
    BTO- Nhiều phương tiện vận chuyển đất bồi nền, đá kè...cho dự án lấn biển, sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, TP. Phan Thiết lưu thông trên tuyến đường Trần Lê, đã bị người dân chặn lại không cho hoạt động.
  • Bảng chỉ dẫn tên đường hư hỏng
    4 năm trước Thuốc đắng dã tật
    BTO- Bảng chỉ dẫn tên đường ngoài việc hướng dẫn người dân địa phương và du khách xác định địa điểm, đơn vị hành chính, còn thể hiện nét đẹp của một đô thị văn minh. Thế nhưng, trên địa bàn TT Tân Nghĩa – Hàm Tân lại đang có nhiều bảng tên đường hư hỏng, mất vẻ mỹ quan đô thị.  
  • Nhiều đoạn đường hư hỏng nặng cần sửa chữa gấp
    5 năm trước Bạn đọc
    BTO- Đã có ít nhất 10 đoạn đường giao thông nông thôn cấp phối đất đỏ bị sạt lở, hư hỏng ở xã Sơn Mỹ, kể cả tuyến liên xã Sơn Mỹ- Tân Xuân huyện Hàm Tân cũng nằm trong hiện trạng này. Nguyên nhân do quá nhiều xe chở quá tải các loại nông sản như keo, mì, vật liệu xây dựng thường xuyên lưu thông , nền đường yếu, dễ bị xuống cấp trước nhiều cơn mưa lớn trong mùa này.
  • 3 Km đường hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn tai nạn cao
    5 năm trước Bạn đọc
    BTO- Tuyến đường ĐT 714 đi qua địa bàn các xã Đông Tiến, Đông Giang và La Dạ huyện Hàm Thuận Bắc có chiều dài 21,425km, điểm đầu tiếp giáp với Quốc lộ 28 và điểm cuối tuyến đường giao nhau với Quốc lộ 55. Những năm qua, tuyến đường này đã được đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo và mở rộng, làm mới với chiều dài 18,44km. Đoạn còn lại (đèo Đông Giang) có chiều dài gần 3km chưa được thi công sửa chữa nên việc lưu thông rất khó khăn, vì mặt đường hiện hữu rất hẹp, đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lưu thông, vận chuyển hàng hóa của nhân dân và luôn tiềm ẩn nguy cơ tai tạn giao thông rất cao.
  • Đường hư hỏng do xe quá tải
    5 năm trước Đời sống
    BTO- Theo phản ánh của người dân, đoạn đường đi ngang thôn Dân Cường, xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, ngay đoạn cầu Suối Đá đoạn đường ngày càng hư hỏng nặng do các loại xe quá tải thường xuyên qua lại.
  • Xe quá tải làm đường hư hỏng
    6 năm trước Ý kiến bạn đọc
    BT- Ông Võ Văn Nên, ngụ tại xã Đức Phú (Tánh Linh) phản ánh: Thời gian gần đây tuyến đường ĐT 717 từ ngã ba Blao đến thôn Tà Pứa do xe vận chuyển hàng hóa quá tải trọng nên đã làm đường hư hỏng nhiều, giao thông trở nên khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Các phương tiện qua tuyến đường này không phải chỉ có xe ô tô trong tỉnh mà nhiều xe của các tỉnh khác chở hàng quá tải cũng thường xuyên lưu thông, nhưng chưa được xử lý nghiêm. Ngành giao thông vận tải cần quan tâm tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý xe quá tải, cắm biển báo giao thông để hạn chế đường hư hỏng. Đồng thời, có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa đoạn đường này.
  • Làm xong kênh mương bỏ lại đường hư hỏng
    6 năm trước Đời sống
     BTO- Gần 6 tháng kể từ khi thi công xong tuyến Kênh N29, nhưng đơn vị thi công vẫn chưa trả lại mặt bằng cho con đường dốc Ông Đa (thôn 2 và thôn 5 xã Hàm Liêm, HTB), ảnh hưởng không nhỏ đển cuộc sống người dân, khiến họ vô cùng bức xúc.
  • Dân bức xúc vì đường hư hỏng do thi công
    6 năm trước Tin nóng 247
    BT- Hàm Liêm là một trong số 12 xã của tỉnh đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Đến nay, xã đã đạt được khoảng 14/19 tiêu chí và đang tiếp tục gỡ khó các tiêu chí còn lại. Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Hàm Liêm xác định việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập là cốt lõi. Đặc biệt, cây thanh long cho lợi nhuận, phát triển kinh tế hộ, với diện tích hơn 800 ha, lúa 380 ha, còn lại là cây trồng khác.
  • Đường hư hỏng trở thành “điểm đen” tai nạn
    6 năm trước Đi, thấy và viết
    BT- Cơn mưa chiều 22/6/2017 như trút nước, những ổ gà, ổ voi trên con đường nhựa qua thôn Đồi Giang, xã Đức Thuận (Tánh Linh) nước phủ bằng. Ngồi trú mưa trong ngôi nhà của ông Nguyễn Cao Thành (số 54 thôn Đồi Giang) chỉ 30 phút tôi đã chứng kiến 2 vụ tai nạn do sụp ổ gà; còn một vụ tai nạn khác do tránh các vũng nước lớn trên đường mà hai xe honda đã va quẹt nhau hàng hóa đổ tứ tung.
  • Đường hư cần được sửa chữa
    8 năm trước Bạn đọc
    BT- Năm 2003, Ban dân tộc miền núi tỉnh đầu tư nâng cấp nhựa hóa tuyến đường từ ngã ba Sông Lũy đến trung tâm xã Phan Tiến (Bắc Bình). Qua nhiều năm khai thác hiện nay toàn tuyến đường bị xuống cấp. Mặc dù hàng năm tỉnh đều thực hiện việc bảo trì sửa chữa, song mỗi lần sửa chỉ được vài km, nên sửa nơi này thì nơi khác tiếp tục hư hỏng. Đáng chú ý là đoạn gần ngã ba Sông Lũy đi qua thôn 1, thôn 2, mặt đường hư tạo thành ổ gà, ổ voi. Mỗi lần có ô tô tải lưu thông, người đi bộ, đi xe đạp, xe gắn máy phải xuống lề đường để tránh rất nguy hiểm.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO