Theo dõi trên

Xúc tiến nâng cấp các đoạn đường hư hỏng

30/08/2023, 03:55

Cách đây chưa lâu, chúng tôi có dịp đi qua hai đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Phan Thiết - Vĩnh Hảo thuộc địa bàn Bình Thuận, ghi nhận tuyến đường hiện đại, thông thoáng, rút ngắn thời gian di chuyển. Có điều, dọc theo hai bên đoạn Phan Thiết - Dầu Giây qua hai huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân dài 47,5 km vẫn còn các đoạn đường gom dân sinh, đường địa phương bị hư hỏng, do các đơn vị thi công cao tốc chưa kịp thời sửa chữa, khó khăn cho nhiều phương tiện.

Qua tìm hiểu, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) cho hay, trong quá trình thi công, do nhu cầu khối lượng vận chuyển vật liệu lớn, lưu lượng phương tiện vận tải cùng tải trọng tăng đột biến, dẫn đến nhiều tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng giao thông đi lại, vận chuyển nông sản của nhiều người dân trong khu vực. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 10.703 m các tuyến đường gom dân sinh dọc hai bên cao tốc, 41 tuyến đường địa phương bị hư hỏng do nhà thầu vận chuyển vật liệu, 11 hầm chui ngập nước, 14 cầu vượt trực thông (cầu dân sinh), 52 cống thoát nước ngang đường gom chưa được thi công, sửa chữa để hoàn thiện.

dsc00903.jpg
 Một đoạn đường giao thông xuống cấp ở Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam

Trong đó, huyện Bắc Bình có tới 19 đoạn đường bị hư hỏng do phục vụ vận chuyển vật liệu để thi công đường cao tốc nhưng đến nay chưa được các nhà thầu sửa chữa, hoàn trả, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân. Ở huyện Hàm Thuận Nam, nhiều khu vực sản xuất thanh long tại đường gom dân sinh đoạn km 21+889 và cầu Suối Khoét của huyện này bị chia cắt vì hệ thống thoát nước, đường gom dân sinh chậm trễ thi công. Cùng đó, các điểm ngập nước tại nút giao đường cao tốc với quốc lộ 55, đường tỉnh ĐT.720 thuộc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây; điểm ngập nước 2 ha đất lúa của 8 hộ dân đồng bào Chăm xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, thuộc đoạn Phan Thiết - Vĩnh Hảo mà cử tri nhiều lần kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khi về tiếp xúc các địa phương liên quan.

Trước đó, UBND tỉnh đã có Công văn số 2631, ngày 19/7/2023 đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án 7, Ban Quản lý dự án Thăng Long, chủ trì làm việc với các sở ngành, địa phương liên quan ở Bình Thuận, xác định hư hỏng các tuyến đường, thống nhất giải pháp sửa chữa, thi công hoàn thành hoàn trả nguyên trạng ban đầu hoặc tốt hơn, bàn giao địa phương quản lý, sử dụng. Đồng thời, hai ban quản lý dự án trên chỉ đạo các đơn vị thi công hoàn thành các đoạn đường gom dân sinh theo thiết kế được phê duyệt. Đối với các đoạn đường gom dân sinh bổ sung mới theo đề nghị của UBND tỉnh đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận, tỉnh đề nghị hai ban quản lý dự án trên khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho UBND các huyện. Tỉnh cũng đã yêu cầu UBND các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân chỉ đạo các trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đường gom bổ sung để bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công.

Hiện Ban Quản lý dự án 7, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã chỉ đạo các đơn vị thi công các hạng mục đường giao thông hư hỏng, đường gom dân sinh theo thỏa thuận với tỉnh trước đây. Với các đoạn đường gom dân sinh bổ sung mới, hạng mục bổ sung khác của dự án, hai ban quản lý dự án đang hoàn chỉnh thủ tục pháp lý bàn giao địa phương giải phóng mặt bằng và hồ sơ để sớm triển khai thi công. Thời gian dự kiến hoàn thành sau 2 tháng kể từ khi được địa phương bàn giao mặt bằng.

THỤY KHANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sớm đáp ứng nguyện vọng của cử tri Phan Dũng
Cử tri xã Phan Dũng, Tuy Phong đã kiến nghị các ngành chức năng huyện sớm đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình của Khu dân cư mới xã Phan Dũng để đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xúc tiến nâng cấp các đoạn đường hư hỏng