Theo dõi trên

Gặp gỡ, động viên và trao tiền hỗ trợ cho ngư dân tàu cá BTh 97540 Ts

30/11/2022, 18:10 - Lượt đọc: 1,650

Chiều 30/11, Đồn biên phòng Thanh Hải phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức gặp gỡ, động viên và chứng kiến trao tiền hỗ trợ giữa Công ty Cổ phần Hàng hải Dầu khí Hải Dương và chủ tàu, ngư dân tàu cá BTh 97540 Ts bị tai nạn trên biển.

Tại buổi gặp mặt, Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Thanh Hải, lãnh đạo địa phương và Công ty Cổ phần Hàng hải Dầu khí Hải Dương đã trao đổi, động viên và hỏi thăm sức khỏe 8 thuyền viên tàu cá BTh 97540 Ts bị tai nạn.

imgp8523.jpg

Cùng với thăm hỏi, Đại diện Công ty Cổ phần Hàng hải Dầu khí Hải Dương cũng đã tiến hành trao hỗ trợ 520 triệu đồng cho chủ tàu kiêm thuyền trưởng và 7 thuyền viên tàu cá BTh 97540 Ts bị nạn trên biển do va chạm với tàu HD 26 của công ty (trong đó hỗ trợ đối với phương tiện bị chìm là 400 triệu đồng, chủ phương tiện 50 triệu đồng và mỗi thuyền viên của tàu bị nạn là 10 triệu đồng).

Ông Hồ Nhật Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng hải dầu khí Hải Dương cho biết: Trên tinh thần sẽ chia khó khăn cùng ngư dân, sau khi nắm bắt được sự việc xảy ra, công ty đã nhanh chóng liên hệ, cử đoàn công tác phối hợp cùng đồn Biên phòng Thanh Hải đến từng nhà ngư dân để gặp gỡ,  chia sẽ khó khăn, đồng thời trao đổi, thống nhất về phương án hỗ trợ để ngư dân vượt qua khó khăn,nhanh chóng  ổn định cuộc sống.

Ngư dân Trần Văn Lai, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu BTh 97540 Ts chia sẽ: Rủi ro, tai nạn trong quá trình hành nghề giữa biển khơi luôn là điều không ai mong muốn, tuy nhiên với tôi và anh em bạn thuyền sự động viên, chia sẽ kịp thời của cơ quan chức năng cùng với sự quan tâm, hỗ trợ từ phía Công ty Cổ phần Hàng hải Dầu khí Hải Dương là sự động viên, chia sẽ vô cùng to lớn giúp ngư dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục mua sắm, đóng mới phương tiện để tiếp tục vươn khơi bám biển trong thời gian tới.

Trước đó, đêm 25/11 do thời tiết xấu, sương mù, tàu cá BTh 97540 Ts gồm 8 thuyền viên do ông Trần Văn Lai (SN 1973), trú Khu phố 4, phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết (Bình Thuận) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng khi đang khai thác đánh bắt trên biển tại vị trí cách cửa biển thành phố Phan Thiết khoảng 57 hải lý về phía Nam, đã va chạm với tàu HD 26 của Công ty Cổ phần Hàng hải Dầu khí Hải Dương dẫn đến chìm tàu, 8 lao động ngay sau đó đã được tàu cá BTh 98340 Ts do ông Nguyễn Văn Mót (SN 1976), trú Khu phố 3, phường Đức Long, TP Phan Thiết (Bình Thuận) làm thuyền trưởng đang hoạt động gần vị trí tàu cá bị nạn phát hiện, cứu vớt an toàn./.

TRUNG THÀNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Dự án Quảng trường tỉnh: Sẽ được xây dựng tại khu dân cư Bắc kênh thoát lũ
Sau khi Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất 3 phương án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, thống nhất chọn phương án 1 là phương án phù hợp và khả thi hơn, nghĩa là Dự án Quảng trường tỉnh sẽ được xây dựng tại khu dân cư Bắc kênh thoát lũ.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gặp gỡ, động viên và trao tiền hỗ trợ cho ngư dân tàu cá BTh 97540 Ts