Theo dõi trên

Giải bóng đá hạng nhì – Bình Thuận mở rộng năm 2022: Lâm Đồng đoạt cúp vô địch

27/03/2022, 08:59

Chiều 26/3, Giải bóng đá hạng nhì – Bình Thuận mở rộng 2022, đã chính thức khép lại với 2 trận bóng cuối cùng của giải tại sân vận động Phan Thiết.

dsc00821.jpg
Pha tranh bóng giữa tuyển Bình Thuận và Kon Tum tranh hạng 3

Tuyển Bình Thuận gặp Kon Tum ở trận thi đấu  tranh hạng 3 diễn ra khá sôi nổi và có nhiều kịch tính, khi tuyển Bình Thuận dẫn trước 1 – 0, sang hiệp thi đấu thứ 2, Bình Thuận đã nâng tỷ số 2-0 ở phút 69 của trận đấu. Nhưng chỉ 3 phút sau đó, Kon Tum đã gỡ lại một bàn, chấp nhận xếp thứ 4 sau tuyển Bình Thuận.

dsc00843.jpg
Pha tấn công cầu môn trong trận chung kết giữa Lâm Đồng và Đồng Nai

Trận chung kết được chờ đợi, giữa Đồng Nai – Lâm Đồng nhưng sau 45 phút thi đấu của hiệp 1 vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Dù xét về thế trận tuyển Đồng Nai có cơ hội ghi bàn nhiều hơn tuyển Lâm Đồng. Sang hiệp 2, tuyển Lâm Đồng chủ động dâng cao đội hình, đột phá hơn trong tấn công và ghi trước 2 bàn. Phút bù giờ, tuyển Đồng Nai cũng đã kịp gỡ lại danh dự bằng bàn thắng ở một pha đá phạt.  Trận đấu kết thúc, Lâm Đồng giành cúp vô địch với tỷ số 2 - 1, tuyển Đồng Nai xếp thứ nhì. Ban tổ chức cũng trao giải thưởng vua phá lưới cho cầu thủ Nguyễn Thế Hưng (số 12, Đồng Nai).

dsc00847.jpg
Ông Lê Bá Hùng - Giám đốc Trung tâm đào tạo, huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh trao giải vua phá lưới.
dsc00827.jpg
Tuyển Bình Thuận đạt giải ba

Tham dự giải có 6 đội bóng gồm: Đội tuyển bóng đá tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Long, Lâm Đồng,  Kon Tum, đội U21 Bình Thuận và đội Bình Thuận. 

QUANG NHÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đối thoại với ĐVTN:“Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”
BTO- Chiều 25/3, anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã có buổi đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), thiếu nhi trong và ngoài nước với chủ đề “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”. Chương trình diễn ra tại điểm cầu trung tâm của trụ sở Trung ương Đoàn với các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành đoàn và tại nước ngoài với sự tham gia của đông đảo ĐVTN, thiếu nhi.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải bóng đá hạng nhì – Bình Thuận mở rộng năm 2022: Lâm Đồng đoạt cúp vô địch