Theo dõi trên

Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Thị ủy La Gi về công tác đảm bảo an ninh trật tự

31/05/2023, 16:21

BTO-Chiều ngày 31/5/2023, Đại tá Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Đinh Kim Lập – Phó giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo công an một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã có buổi làm việc với Thị ủy La Gi về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Về phía Thị ủy La Gi có đồng chí Nguyễn Hồng Pháp, Bí thư Thị ủy La Gi; Tôn Thất Muộn- Chủ tịch HĐND thị xã, Phạm Trọng Nhân, Chủ tịch UBND thị xã La Gi cùng tập thể lãnh đạo Công an thị xã.

toan-canh-buoi-lam-viec.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Công an thị xã đã báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2023, theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy La Gi đã tổ chức quán triệt kịp thời, nghiêm túc và triển khai sâu rộng, cụ thể nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. Qua đó, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.
Chỉ đạo các lực lượng phối hợp thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động lễ, Tết Nguyên đán 2023 và các sự kiện chính trị lớn của đất nước và địa phương; đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, gắn với đấu tranh triệt phá các ổ, nhóm tội phạm, tụ điểm phức tạp về ANTT, truy bắt đối tượng truy nã... tăng cường gọi răn đe, kiểm điểm giáo dục đối tượng và đưa ra kiểm điểm trước dân.

Do đó, tình hình ANTT luôn được ổn định, không xảy ra “điểm nóng”, “đột biến, bất ngờ”; công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đã đạt được nhiều kết quả, phạm pháp hình sự giảm hơn 26% so với cùng kỳ; kết quả điều tra, làm rõ tội phạm đạt 84%, làm rõ 2/2 vụ trọng án, thu hồi tài sản gần 300 triệu đồng trao trả cho người bị hại...

dai-ta-le-quang-nhan-giam-doc-cong-an-tinh-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec.jpg
Đại tá Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đồng chí trong thường trực Thị ủy cũng báo cáo thêm về tình hình phát triển kinh tế xã hội nói chung, an ninh trật tự trên địa bàn nói riêng, nhất là những vấn đề tiềm ẩn về mất ANTT.
Qua đó mong muốn trong thời gian tới, Ban giám đốc Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ về mọi mặt, công tác nghiệp vụ, điều tra để Công an thị xã triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

dai-ta-dinh-kim-lap-pho-giam-doc-cong-an-tinh-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec.jpg
Đại tá Đinh Kim Lập - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc,  Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao sự quan tâm, sâu sát của Thị ủy, lãnh đạo thị xã đối với lực lượng Công an nói riêng và với nhiệm vụ đảm bảo ANTT nói chung trong thời gian qua.
Đồng chí mong muốn, thời gian tới Thị uỷ, lãnh đạo UBND thị xã tích cực phối hợp với Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh trong chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo ANTT; quan tâm triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chỉ đạo các lực lượng và UBND các phường, xã tăng cường thường xuyên công tác tuần tra vũ trang khép kín địa bàn góp phần đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đến 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06 và mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu thực hiện.

Đặc biệt, đề nghị Thị uỷ, lãnh đạo UBND thị xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về kinh phí đầu tư xây dựng, nâng cấp trụ sở Công an các phường, xã và hoàn thành việc cấp đất xây dựng trụ sở đối với Công an các phường theo quy định để đảm bảo lộ trình thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

NHƯ Ý


(0) Bình luận
Bài liên quan
 Công an TP. Phan Thiết:
Quyết liệt xử lý các đối tượng cho vay lãi nặng
BTO-Sau một thời gian tạm lắng, hiện nay các đối tượng cho vay lãi nặng có xu hướng hoạt động trở lại và gây hoang mang trong dư luận xã hội. Trước tình trạng này Công an TP. Phan Thiết đã đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, trấn áp loại tội phạm này.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Thị ủy La Gi về công tác đảm bảo an ninh trật tự