Theo dõi trên

Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài

27/10/2022, 05:57

Giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về tín dụng ưu đãi, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua Ban Chỉ đạo giảm nghèo của tỉnh đã tập trung huy động mọi nguồn lực trong xã hội bằng tiền, vật tư, ngày công để trợ giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện lồng ghép chương trình giảm nghèo với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khác để tập trung nguồn vốn đầu tư cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, nhất là những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được ngân sách tỉnh hỗ trợ mua thẻ BHYT khám, chữa bệnh. Toàn tỉnh đã thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho hơn 67.000 đối tượng là học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh. Thực hiện Quyết định số 33/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo tỉnh còn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo có nhà ở ổn định. Nhờ đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn tỉnh giảm bình quân 0,94%/năm.

dsc_3086.jpg
Tặng quà cho hộ nghèo ở xã Phan Hiệp.

Để tiếp tục thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững trong thời gian tới, Bình Thuận phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2021 – 2025 bình quân hàng năm từ 0,7 - 1,0%. Để đạt mục tiêu đó, UBND tỉnh xác định phải tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, nội dung, giải pháp của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh (chương trình) nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội, góp phần huy động nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng thời xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mang tính nhân văn sâu sắc. Truyền thông về công tác giảm nghèo phải kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật và được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cấp cơ sở với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, cơ sở. Truyền thông về công tác giảm nghèo phù hợp với từng đối tượng, thành phần, từng cấp, ngành nắm vững, hiểu rõ các chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách, chương trình giảm nghèo để thực hiện đúng, kịp thời và hiệu quả. Trong đó, chú trọng truyền thông cho nhóm đối tượng hưởng lợi từ chương trình như người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Để đạt được mục tiêu đó đòi hỏi các cấp, ngành, địa phương phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông về chương trình. Đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông. Xây dựng hệ thống và tăng cường các kênh truyền thông tương tác thông qua việc ứng dụng các công nghệ mới về thông tin truyền thông như mạng xã hội, ứng dụng giải trí trên thiết bị thông minh, công nghệ thực tế ảo nhằm nâng cao sự tương tác và tham gia của người dân. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, ấn phẩm truyền thông, tổ chức vận động xã hội, hội thảo, hội nghị, phát thanh, báo viết, báo điện tử về kinh nghiệm, sáng kiến, mô hình giảm nghèo hiệu quả và gương điển hình vươn lên thoát nghèo. Đồng thời tổ chức các hoạt động về chính sách giảm nghèo ở các cấp, ngành, nhất là cơ sở để tăng cường giải thích về chính sách, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách bằng các hình thức sáng tạo như hội thi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thôn, bản, xã, huyện thực hiện chương trình. Xây dựng, phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên về giảm nghèo từ tỉnh tới cơ sở, nâng cao năng lực cán bộ các cấp về công tác truyền thông, tuyên truyền về chương trình…

Bên cạnh đó phát triển, tăng cường hoạt động Trang thông tin điện tử về giảm nghèo nhằm phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và UBND tỉnh, cung cấp thông tin tổng hợp về kết quả tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, tuyên truyền các chính sách, pháp luật, chủ trương của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo đến người dân….    

P.LIÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Báo Bình Thuận nhân ngày thành lập
Chiều 26/10, đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Báo Bình Thuận nhân kỷ niệm 46 năm Ngày thành lập Báo Bình Thuận (27/10/1976 - 27/10/2022).
Nổi bật
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 10
BTO-Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh -Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh chủ trì phiên họp.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài