Theo dõi trên

Hàm Thuận Nam: Cử tri kiến nghị hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nâng giá trị trái thanh long Bình Thuận

13/05/2023, 11:32

BTO-Theo chương trình, ông Nguyễn Hữu Thông - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Thuận vừa tiến hành tiếp xúc cử tri tại thị trấn Thuận Nam và xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam.

Tại các buổi tiếp xúc, ĐBQH đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XV sắp diễn ra tại Hà Nội cũng như thông tin một số nội dung được cấp thẩm quyền trả lời ý kiến, kiến nghị của  cử tri trong những lần tiếp xúc trước đây.

img_2226.jpg
ĐBQH Nguyễn Hữu Thông tiếp xúc cử trị tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam.

Với kỳ họp thứ 5, ngoài công tác lập pháp (xem xét thông qua 8 luật và 2 Nghị quyết, cho ý kiến 8 dự án luật), Quốc hội còn xem xét nhiều nội dung liên quan kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và những vấn đề quan trọng khác. Như: Xem xét, quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; Xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XV (trong đó có nội dung về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận)...

Dịp này, cử tri thị trấn Thuận Nam kiến nghị về việc tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa, có chính sách hỗ trợ về thuế, vốn, liên kết sản xuất… và định hướng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu thanh long theo đường chính ngạch nhằm nâng giá trị cho loại trái cây lợi thế của Hàm Thuận Nam.
Bên cạnh đó, cử tri  còn kiến nghị về đầu tư giao thông nông thôn, quan tâm hơn nữa đến đời sống văn hóa tinh thần cho người dân , hỗ trợ trong việc bồi thường thu hồi đất, có phương án thu phí cao tốc hợp lý, thông tin rõ hơn về việc nghiên cứu sản xuất vắc - xin phòng Covid - 19 tại Việt Nam trong thời gian qua.

img_2230.jpg
ĐBQH tiếp xúc cử trị tại xã Tân Thuận.

Còn tại Tân Thuận, cử tri của xã có ý kiến cho rằng tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn trong khi chi phí sản xuất tăng cao, do vậy đề nghị cấp thẩm quyền quan tâm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nhất là với người trồng thanh long.
Ngoài ra cử tri cũng bày tỏ bức xúc về tình trạng thông tin xấu độc, lừa đảo trên mạng xã hội và vấn nạn tham nhũng, bạo lực học đường hiện nay.

Liên quan địa bàn cơ sở, cử tri xã Tân Thuận kiến nghị tiếp tục thi công kè biển giúp ổn định đời sống người dân, đầu tư cầu đường tạo thuận lợi cho việc đi lại, khắc phục tình trạng thiếu vật tư y tế tại cơ sở khám chữa bệnh, nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn…

img_2249.jpg
Cử tri xã Tân Thuận (Hàm Thuận Nam) tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo một số sở ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương đã trao đổi, giải trình ngay tại các buổi tiếp xúc ĐBQH về những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của mình. Đối với vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh và Trung ương, ĐBQH Nguyễn Hữu Thông cũng chia sẻ thông tin mà cử tri quan tâm, đồng thời ghi nhận các ý kiến để tổng hợp, tiếp tục kiến nghị Quốc hội trong kỳ họp tới.

Q.TÍN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phan Thiết: Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư
Đời sống ngày càng phát triển, hoạt động văn hóa, văn nghệ càng diễn ra sôi nổi và trở thành “món ăn” tinh thần bổ ích, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ tốt chính trị của địa phương trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thuận Nam: Cử tri kiến nghị hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nâng giá trị trái thanh long Bình Thuận