Theo dõi trên

Hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị tai biến khi hành nghề trên biển

16/10/2022, 05:29

Chiều 15/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng (CKC) Phú Quý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng các lực lượng tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ đưa ngư dân bị tai biến khi đang khai thác đánh bắt trên biển đến Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Phú Quý (Bình Thuận) để cấp cứu, điều trị ban đầu.

222.jpg
Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng CKC Phú Quý hỗ trợ đưa ngư dân bị nạn lên đảo để cấp cứu.

Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 15/10, tàu cá KH 98658 TS công suất 822 Cv, hành nghề lưới vây, do ông Phạm Y (SN 1967) trú: phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm thuyền trưởng, trên tàu có 20 lao động, khi đang khai thác đánh bắt tại vị trí 10o26’N - 109019’E cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 30 hải lý về hướng Đông Nam thì phát hiện ngư dân Huỳnh Minh Thái (SN 1961) trú: xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận bị ngất, có dấu hiệu tai biến. Thuyền trưởng và ngư dân trên tàu đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu ban đầu và liên hệ với đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý để được hỗ trợ đưa ngư dân lên đảo cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, đồn Biên phòng CKC Phú Quý đã hướng dẫn tàu di chuyển vào đảo, đồng thời phối hợp cùng Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Phú Quý tổ chức lực lượng, phương tiện để hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn.

Đến 15 giờ 00 phút cùng ngày, tàu cá cá KH 98658 TS đã đưa ngư dân Huỳnh Minh Thái cập cảng Phú Quý, đồn Biên phòng CKC Phú Quý đã tổ chức lực lượng, phương tiện tiếp nhận ngư dân và phối hợp cùng Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Phú Quý đưa ngư dân bị nạn đến Trung tâm để cấp cứu, điều trị.

Tại Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Phú Quý, qua khám sàng lọc ban đầu bác sĩ chuẩn đoán ngư dân Huỳnh Minh Thái bị tai biến nên dự kiến sáng mai (ngày 16/10) ngư dân Thái sẽ được di chuyển vào bờ để tiếp tục điều trị.

TRUNG THÀNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ tuyên truyền, phòng chống xâm hại trẻ em” ở Tuy Phong
BTO-Hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Phan Rí Cửa vừa tổ chức buổi lễ ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ tuyên truyền, phòng chống xâm hại trẻ em”.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị tai biến khi hành nghề trên biển