Theo dõi trên

Hoa lan Hồ Điệp bén duyên với vùng đất xã Thuận Hòa

02/02/2024, 09:55

Xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc có diện tích đất màu rộng, thuận lợi cho đầu tư phát triển trang trại nông nghiệp. Thời tiết, khí hậu có 2 mùa rõ rệt: mùa nắng và mùa mưa.

Nhưng thường hàng năm, thời gian nắng nóng kéo dài hơn mùa mưa. Chính từ yếu tố này mà sản xuất hoa màu ngắn ngày của nông dân địa phương luôn gặp nhiều khó khăn. Nhưng đối với cây hoa lan Hồ Điệp nhà màng, áp dụng khoa học công nghệ cao thì yếu tố khí hậu nắng nóng kéo dài thích hợp cho cây lan phát triển tốt. Nhận thấy điều đó, từ cuối năm 2022 đến nay, cơ sở vườn lan Thảo Mộc tại thành phố Đà Lạt đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà màng trên diện tích 3.200m2 đất tại thôn Dân Hiệp, xã Thuận Hòa trồng trên dưới 80.000 cây lan Hồ Điệp. Qua hơn 1 năm trồng đã mang lại hiệu quả, cây lan phát triển tốt, đạt tỷ lệ cây sống trên 95%, được khách hàng sử dụng đánh giá cao về chất lượng hoa có màu sắc đẹp.

vlcsnap-2024-02-02-09h40m05s363.png

Ông Trần Văn Mẫn – người quản lý cơ sở trồng hoa lan Hồ Điệp nhà màng tại thôn Dân Trí, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc chia sẻ: Mỗi cây lan được thiết kế trồng trong một giá thể riêng; xếp thành hàng trên dãy kệ. Kệ được làm có chiều cao cách mặt đất khoảng 1m, mặt rộng của kệ khoảng 2,5m. Thời điểm này, khuôn viên nhà màng rộng 3.200m2 tại thôn Dân Trí, xã Thuận Hòa chứa hàng trăm dãy kệ lan Hồ Điệp được xếp san sát nhau. Trung bình, mỗi cây lan Hồ Điệp cấy mô đưa vào nhà màng trồng trong thời gian 4 tháng thì cơ sở vườn lan Thảo Mộc tại thành phố Đà Lạt xuất bán đi các nơi với giá 50.000 đồng/cây; đối với cây lan trồng 8 tháng cho hoa, xuất bán với giá 150.000 đồng/cây. Khoảng 4 tháng gần đây, vườn lan Hồ Điệp tại thôn Dân Hiệp, xã Thuận Hòa duy trì đều đặn mỗi tháng xuất bán 20.000 cây hoa lan Hồ Điệp đủ 4 tháng tuổi, thu trên dưới 1 tỷ đồng và tiếp tục nhập 20.000 cây lan con vào trồng.

vlcsnap-2024-02-02-09h44m57s665.png

Hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng lan Hồ Điệp trong nhà màng gắn áp dụng công nghệ cao tại thôn Dân Hiệp, mở ra hướng đi mới cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc về chuyển đổi cây trồng phù hợp, giúp nông dân nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích sản xuất, phát huy hiệu quả tiềm năng đất đai và nguồn lao động tại địa phương.

NGUYỄN THƯỜNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sản xuất rau an toàn mang lại lợi nhuận cao
Những năm gần đây, sản xuất rau an toàn đang có xu hướng phát triển mạnh ở huyện Hàm Thuận Bắc. Không ít nông dân thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ xu hướng canh tác này.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoa lan Hồ Điệp bén duyên với vùng đất xã Thuận Hòa