Theo dõi trên

Hoàn thành Đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở

09/03/2022, 06:04

Để Đại hội Đoàn các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đạt kết quả tốt. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã và đang được các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, tiến độ theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn cấp trên.

Tỉnh đoàn chỉ đạo chọn 3 đơn vị cấp cơ sở để tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh gồm: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bắc Ruộng (huyện Tánh Linh), Đoàn Trường THPT Hàm Thuận Bắc (huyện Hàm Thuận Bắc) và Chi đoàn Ngân hàng Hợp tác – Chi nhánh Bình Thuận (thuộc Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh). Các đơn vị đã hoàn thành Đại hội trước ngày 25/1/2022 đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và đúng trình tự.

img-7172.jpg
Tổ chức thành công Đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở.

Về tiến độ tổ chức Đại hội Đoàn cấp huyện, đến nay có 85/502 đoàn cấp cơ sở của 16/18 đơn vị đoàn cấp huyện tổ chức thành công Đại hội. Trong đó, có 26/26 đơn vị tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra (hoàn thành trước ngày 15/2/2022); 2/18 đơn vị chưa hoàn thành chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở (Quân sự tỉnh; Biên phòng tỉnh: thực hiện theo Hướng dẫn của Quân khu 7 và sẽ thực hiện trong tháng 3/2022). Theo đánh giá của Tỉnh đoàn, công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội điểm tại các địa phương, đơn vị được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và Ban Thường vụ Đoàn cấp trên quan tâm chỉ đạo, định hướng kịp thời. Các đơn vị tổ chức Đại hội điểm luôn chủ động bám sát hướng dẫn của Đoàn cấp trên thực hiện đảm bảo đúng Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và các văn bản quy định về công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp. Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức đại hội, xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, các đề án và dự thảo Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị theo định hướng, hướng dẫn của Đoàn cấp trên…

Về công tác chuẩn bị nhân sự, theo Tỉnh đoàn việc xây dựng các Đề án nhân sự, chuẩn bị nhân sự được cấp ủy, Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm chỉ đạo. Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn đã chủ động xây dựng các Đề án nhân sự đảm bảo quy định về điều kiện tiêu chuẩn, xin ý kiến Ban Chấp hành, xin ý kiến cấp ủy Chi bộ và Đoàn cấp trên trực tiếp. Quy trình chuẩn bị nhân sự thực hiện đảm bảo quy định theo Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội của Đoàn cấp trên, đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bỏ phiếu kín. Tại Đại hội, các đơn vị đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu Ban Chấp hành khóa mới, bầu đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn cấp huyện, một số đơn vị thực hiện bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội. Quy trình được thực hiện đảm bảo quy định. Tại Đại hội các đơn vị đều thực hiện quyền ứng cử, đề cử dân chủ…

Cùng với đó, công tác đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 được các đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn cho đại biểu về dự đại hội. Các đơn vị tổ chức Đại hội đều tiến hành xét nghiệm nhanh cho đại biểu khách mời trước khi vào đại hội 30 phút và bố trí chỗ ngồi trong hội trường giữ khoảng cách, đeo khẩu trang trong suốt quá trình tổ chức đại hội.

Đại hội Đoàn các cấp trong tỉnh và hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo, tình nguyện. Theo Tỉnh đoàn, thời gian tổ chức Đại hội cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước 15/4/2022, cấp huyện sẽ hoàn thành trước 15/6/2022 và đại hội cấp tỉnh hoàn thành trước 15/8/2022.

THANH THỦY


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thủ tướng Chính phủ gặp mặt Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam
Chiều ngày 7/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi gặp mặt với Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam. Tham gia gặp mặt còn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, lãnh đạo các bộ, ban, ngành. Chương trình được kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành trên cả nước. Tại Bình Thuận, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoàn thành Đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở