Theo Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, hiện toàn tỉnh có 6.239 nạn nhân nhiễm chất độc da cam; trong đó được hưởng chính sách là 5.134 người và chưa được hưởng chính sách là 1.105 người.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các cấp Hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trong công tác tổ chức vận động nguồn lực. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc cho nạn nhân, gia đình nạn nhân. Nổi bật, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, toàn Tỉnh hội đã vận động được trên 5.100 suất quà cho nạn nhân và gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã vận động hỗ trợ kinh phí khám bệnh, mỗ mắt cho 560 nạn nhân nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà, trao hơn 100 suất học bổng, tặng xe lăn, xây mới 3 căn nhà “Mái ấm da cam”, sửa chữa 1 căn nhà ở cho nạn nhân... Với tổng số tiền và quà quy ra tiền hơn 4,7 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch cả năm.

6 tháng cuối năm, các cấp Hội sẽ tiếp tục phối hợp chăm lo, giúp đỡ nạn nhân da cam, gia đình nạn nhân khó khăn. Đồng thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý Nhà nước về các hoạt động liên quan đến công tác Hội và công tác giải quyết chế độ, chính sách cho nạn nhân bị nhiễm CĐDC/dioxin.
Bên cạnh đó, thực hiện công tác rà soát, thống kê, báo cáo chuẩn bị bàn giao khi có chỉ đạo của cấp trên; xác định chủ trương đúng đắn của Đảng về hợp nhất tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chấm dứt hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện, giảm đầu mối cấp xã, tăng cường cán bộ về cơ sở, chuyển các tổ chức Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về Ủy Ban MTTQ Việt Nam; chấp hành nghiêm túc sự phân công, quyết định của cấp có thẩm quyền.