Theo dõi trên

Kéo nhau đi hỗn chiến, 4 đối tượng lĩnh hơn 10 năm tù

17/12/2022, 05:17

BTO-Sáng 16/12, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong đã đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với 4 bị cáo về tội “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2 Điều 318 và khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi; bổ sung năm 2017).

Xét thấy hành vi của các bị cáo là xem thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự địa phương, toà án nhân dân huyện Tuy Phong đã tuyên phạt Mai Hữu Linh (SN 1986, ngụ khu phố 6, thị trấn Liên Hương ) 2 năm 9 tháng tù; Nguyễn Ngọc Vân (SN 1996, ở khu phố 12, thị trấn Liên Hương ) 2 năm 6 tháng tù; Lê Văn Hòa (SN 1991, ngụ khu phố 5, thị trấn Liên Hương) 2 năm 6 tháng tù.
Riêng bị cáo Phan Vũ Hoàng (SN 1998 ngụ thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo) chịu mức án 3 năm tù cộng với mức án 2 năm 6 tháng tù được Toà án nhân dân huyện Tuy Phong tuyên tại Bản án số 158 ngày 10/11/2022 về tội “gây rối trật tự công cộng. Trước đó, bị cáo Hoàng phải chấp hành tổng hình phạt là 5 năm 6 tháng tù.

sequence-04.00_00_00_00.still001.jpg

Cáo trạng vụ án thể hiện rõ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, các đối tượng đã hẹn nhau hỗn chiến bằng các hung khí tự tạo như: dao, rựa, kiếm... gây nguy hiểm cho người đi đường, làm mất an ninh trật tự địa phương.
Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 27/1/2022, bé Sương (chưa rõ lai lịch) gọi điện cho Mai Hữu Linh hẹn Linh đến nhà Trần Văn Huân( SN 1991 ở khu phố 7, thị trấn Liên Hương) để giải quyết mâu thuẫn giữa Linh với Lê Chí Tâm (SN 1985 ) xảy ra trước đó tại một quán bar trên địa bàn.

Sau đó Linh gọi điện cho Hòa, Vân cùng một số đối tượng khác khoảng 20 người đi đến địa điểm trên để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến đây nhóm của Linh gặp và xảy ra hỗn chiến với nhóm của Tâm trong đó có Phan Vũ Hoàng. Sau đó 2 bên đã cầm hung khí hò hét, rượt đuổi chém nhau trên một đoạn đường dài làm người dân sinh sống 2 bên đường sợ hãi phải đóng cửa lại.

Hành vi của các bị cáo thể hiện tính chất hung hăng côn đồ, gây nguy hiểm cho người đi đường, xem thường tính mạng người khác, làm mất an ninh trật tự địa phương nên Toà án nhân dân huyện Tuy Phong đã tuyên các mức án như trên. Bản án của Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong là đúng người, đúng tội, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, góp phần đảm bảo tình hình trị an tại địa phương.

PHI HẢI


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phú Quý: Phát hiện vụ cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
BTO-Ngày 16/12, Công an huyện Phú Quý xác nhận, Công an xã Long Hải và đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an huyện vừa phát hiện 6 đối tượng liên quan tệ nạn cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại một quán cà phê…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kéo nhau đi hỗn chiến, 4 đối tượng lĩnh hơn 10 năm tù