Theo dõi trên

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII

19/10/2022, 05:18

Sáng nay (19/10), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 chính thức khai mạc. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội CCB Việt Nam và 256 đại biểu tham dự đại diện cho hơn 19.000 hội viên CCB toàn tỉnh.

dai-hoi-2.jpg.jpg
Các đại biểu, biểu quyết thông qua chương trình đại hội. Ảnh: N. Lân

Báo cáo chính trị của Hội CCB tỉnh cho thấy, nhiệm kỳ 2017 – 2022, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo các cấp hội đã tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua đó, thu hút được trên 3.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên trên 19.200 người. Đồng thời, các cấp hội đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả toàn diện, nhiều chỉ tiêu hoàn thành trên 100% kế hoạch. Nổi bật như phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, sản xuất kinh doanh giỏi đã phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Qua 5 năm, có trên 1.800 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 287 hội viên so với nhiệm kỳ trước. Bên cạnh đó, cuộc vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ giảm nghèo và xóa nhà dột nát trong nội bộ Hội CCB tỉnh đạt kết quả tốt. Đã xây dựng 118 căn nhà “Mái ấm đồng đội” trị giá trên 10,5 tỷ đồng, đến nay cơ bản không còn hội viên nghèo ở nhà dột nát, tạm bợ.

Ngoài ra, các cấp hội còn quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Tham gia giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; phối hợp với Đoàn thanh niên giáo dục, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú được chi bộ kết nạp 325 vào Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó 136 hội viên CCB…

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ vẫn còn những hạn chế như các hoạt động phối hợp với đơn vị liên tịch chưa thực sự chủ động, gắn kết, hiệu quả thấp. Nội dung, phương thức hoạt động chậm đổi mới, trong từng giai đoạn thiếu các giải pháp đồng bộ để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Mặt khác, phong trào, hoạt động, sinh hoạt của tổ chức hội cơ sở và chi hội có nơi nội dung chưa bám sát thực tế, hiệu quả hoạt động chưa đồng đều, thiếu chiều sâu do đó chưa phát huy tốt tiềm năng trí tuệ của các thế hệ CCB…

Với tinh thần tập trung dân chủ, tại đại hội, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận lại những mặt được cũng như những hạn chế trong công tác hội nhiệm kỳ qua. Đồng thời, tham gia thảo luận đề ra phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Trước đó, chiều 18/10, các đại biểu đã viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận. Đồng thời, tham gia phiên họp trù bị thông qua Quy chế và chương trình làm việc của đại hội; bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận đóng góp văn kiện Hội CCB Việt Nam lần thứ VI và ý kiến tham gia góp ý đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ hội; báo cáo đề án nhân sự Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ mới và đại biểu dự đại hội cấp trên.

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thường trực Tỉnh ủy duyệt chương trình, văn kiện Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh
BTO- Chiều 14/9, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh duyệt chương trình, văn kiện Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII