Theo dõi trên

Khẳng định vị thế cựu chiến binh

02/02/2023, 05:29

Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, ngày càng phát huy vai trò của CCB trong thời đại mới.

Ấm tình đồng đội

Tết này có lẽ trở nên đặc biệt hơn đối với nhiều CCB khi họ được cùng gia đình sum vầy trong những ngôi nhà “Mái ấm đồng đội” còn thơm mùi sơn mới. CCB Phạm Đình Chương (thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh) là một trong nhiều hội viên CCB khó khăn được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà từ Quỹ “Mái ấm đồng đội”. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên việc xây nhà đối với ông Chương chỉ như giấc mơ xa vời. Nay được sự giúp đỡ từ nguồn kinh phí Quỹ “Mái ấm đồng đội” và người thân trong gia đình, sau thời gian ngắn thi công, ngôi nhà mơ ước đã được hoàn thành.

Cùng với hội viên CCB Phạm Đình Chương còn có nhiều trường hợp được giúp đỡ về nhà ở từ nguồn Quỹ “Mái ấm đồng đội” trong những năm qua. Năm 2022, từ nguồn kinh phí Quỹ “Mái ấm đồng đội” trị giá 325 triệu đồng, địa phương hỗ trợ 62 triệu đồng cùng với huy động các nhà tài trợ và doanh nghiệp CCB 420 triệu đồng đã xóa nhà dột nát, tạm bợ đạt 125%; tính đến cuối năm 2022 còn 42 nhà, giảm 18 nhà so với năm 2021. Cùng với Quỹ “Mái ấm đồng đội”, từ nguồn quỹ hội với tổng trị giá gần 15 tỷ đồng, trong năm 2022 đã sử dụng 7,86 tỷ đồng hỗ trợ cho hội viên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho trên 1.800 lao động. Bên cạnh đó, thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội và nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Trung ương Hội, Hội CCB tỉnh nhận ủy thác gần 700 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế. Ngoài ra, câu lạc bộ CCB làm kinh tế giỏi tiếp tục được duy trì và phát huy, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ nhiều hội viên CCB xây dựng mô hình kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Kết quả, đến nay số hộ nghèo còn 158 hộ đạt 0,87%, cận nghèo 269 hộ đạt 1,49%, hộ trung bình 9.327 hộ, hộ khá giàu 8.312 hộ.

7788dad2-5a17-4b51-9cc1-b4248c5d4ec7.jpeg
Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng quà cho các CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy sức mạnh cựu chiến binh

Không chỉ tiên phong trong phát triển kinh tế, CCB còn tích cực tham gia công tác ở cơ sở, gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, chung tay ủng hộ các loại quỹ nhân đạo từ thiện. Năm 2022, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, các cấp hội đã vận động tặng cho gia đình hội viên nghèo hơn 2.800 suất quà với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng; tặng quà cho gia đình chính sách gần 1.700 suất trị giá hơn 900 triệu đồng; tặng 533 suất học bổng cho con hội viên có hoàn cảnh khó khăn… Ngoài ra, nhiều hội viên còn tự nguyện hiến đất, tham gia đóng góp xây dựng 42 công trình nông thôn mới, làm hơn 16 km đường giao thông nông thôn. Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho đoàn viên, thanh niên và học sinh…

Theo ông Phạm Văn Long – Chủ tịch Hội CCB tỉnh, tiếp tục vận động CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hội trong năm 2023. Đồng thời, tập trung xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở hội. Tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào, các chương trình phát triển văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương…

Những nhiệm vụ trọng tâm này sẽ được cụ thể hóa qua các chỉ tiêu năm như phấn đấu giảm từ 1,5% tỷ lệ hộ CCB nghèo, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2,5% hộ CCB nghèo. Huy động các nguồn vốn hàng năm xây dựng, sửa chữa 20 nhà hội viên dột nát, tạm bợ. Phấn đấu 95% CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm. Tỉnh hội nhận đỡ đầu 1 xã nghèo; mỗi huyện, thị, thành hội và khối 487 đỡ đầu 1 thôn nghèo và mỗi tổ chức cơ sở (cấp xã, phường hội) giúp đỡ ít nhất 5 hội viên xóa nghèo…

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội Cựu chiến binh tỉnh: Thăm, chúc Tết Đầu lúa tại xã Phan Tiến
Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vừa đến thăm và chúc Tết Đầu lúa của đồng bào Raglai, K’ho đang sinh sống tại xã Phan Tiến (huyện Bắc Bình).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khẳng định vị thế cựu chiến binh