Theo dõi trên

Khánh thành Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ

02/02/2023, 16:00

Ngày 2/2/2023, tại thôn 3 xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh ủy – HĐND tỉnh – UBND tỉnh - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ Khánh thành Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023).

dsc_6880.jpg
dsc_6902.jpg
dsc_6923.jpg
dsc_6952.jpg


Tham dự lễ có đồng chí Dương Văn An, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Bình Thuận; đồng chí Đinh Trung – nguyên ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Huỳnh Văn Tí – nguyên ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – nguyên ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh;đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bố Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí đã từng công tác tại Khu căn cứ Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ; đại diện gia đình 6 đồng chí bí thư tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ; các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, các phó chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Những người có uy tín tại địa phương xã Đông Giang...

dsc_6960.jpg
Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận phát biểu chúc mừng Khánh thành Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.

Tại buổi Lễ, đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy trong kháng chiến chống Mỹ được khánh thành, đi vào hoạt động là niềm vui và tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà. Công trình này đưa vào sử dụng nhằm phát huy giá trị giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng hào hùng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian đến, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh chủ động triển khai các hoạt động phong phú, sinh động, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đến tham quan, tìm hiểu Khu di tích để cảm nhận được quá trình đấu tranh gian lao mà anh dũng của các thế hệ đi trước, thấy được giá trị và ý nghĩa của hòa bình, độc lập, thống nhất và cuộc sống bình yên hôm nay. Từ đó kế thừa và tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa và xây dựng, phát triển quê hương trong giai đoạn mới.
Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban quản lý Khu di tích phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên để góp phần quản lý, vận hành, phát huy hiệu quả của Khu di tích lịch sử cách mạng quan trọng này, vừa phục vụ công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân dân trong tỉnh; đồng thời, đưa Khu di tích trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn cho du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan.

dsc_7023.jpg
Đồng chí Đinh Trung, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đại diện cho các cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác tại Khu Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ, phát biểu.
dsc_7038.jpg
Đồng chí Trương Minh Quang, Bí thư Tỉnh Đoàn, đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Bình Thuận  phát biểu
dsc_7039.jpg
Cắt băng khánh thành Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ.
image31.jpg
Các đại biểu lần lượt dâng hương tưởng niệm các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận đã qua đời và hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ
image32.jpg
dsc_7068.jpg
Đại biểu tham quan nghe giới thiệu thuyết minh nội dung tại Nhà Tưởng niệm - Trưng bày và khu di tích gốc được phục dựng.
dsc_7081.jpg
image34.jpg
dsc_7122.jpg
dsc_7139.jpg
dsc_7168.jpg
dsc_7163.jpg
image33.jpg
image35.jpg
image36.jpg


Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ đã được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2019 và đây cũng là công trình trọng điểm. Công trình được khởi công vào tháng 1-2022 với tổng mức đầu tư hơn 127 tỉ đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư và Công ty TNHH xây dựng Phan Đình thi công.

ĐÌNH HÒA

Bài liên quan
Phan Thiết: Phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023
Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết – Phan Nguyễn Hoàng Tân vừa có văn bản yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã triển khai nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm 2023. Đồng thời, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khánh thành Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ