Theo dõi trên

Khen thưởng 168 tập thể, cá nhân nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi

28/09/2022, 15:04

BTO-Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi tỉnh Bình Thuận lần thứ X, giai đoạn 2017 – 2022 vừa diễn ra sáng 28/9 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh, chủ trì hội nghị; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội; lực lượng vũ trang tỉnh. Đặc biệt có  150 nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 55.400 hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp trong tỉnh.

5 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi đã có sức lan tỏa, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp nhân dân. Tỷ lệ hộ nông dân đăng ký thực hiện và đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi năm sau cao hơn năm trước.

Giai đoạn 2017 - 2022, toàn tỉnh có trên 55.400 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có hơn 3.700 hộ có thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm, 358 hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã và đang tạo việc làm cho gần 63.000 lao động; hỗ trợ vốn, cây, con giống và kinh nghiệm sản xuất cho trên 15.700 lượt hộ nghèo… Góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

nd-sxkg-gioi-2.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích xuất sắc của phong trào trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cấp Hội Nông dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào phải bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới.

 Phó Bí thư Thường trực đề nghị ban chỉ đạo và hội nông dân các cấp cần tập trung nâng cao chất lượng phong trào; chú trọng hợp tác, liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị nông nghiệp, hướng tới lợi ích của hội viên, nông dân. Song song chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội để tạo sức tổng hợp, tạo nguồn lực đưa các phong trào nông dân hoạt động ngày càng hiệu quả. Chú trọng xây dựng các mô hình, các điển hình, những gương tốt trong liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để vận động nông dân tích cực tham gia đăng ký và phấn đấu  đạt tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.

Ngoài ra, các cấp hội thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối gắn kết và làm tốt công tác vận động hộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi. Tập trung hướng dẫn phong trào phát triển mạnh theo hướng liên kết, hợp tác, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách - Xã hội cũng như quản lý hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh và cấp huyện để hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Đối với những nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi tiêu biểu phải là những hạt nhân tuyên truyền, hướng dẫn để phong trào lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư với phương châm là: “Người biết làm kinh tế giỏi hướng dẫn người chưa biết, người thực hiện tốt vận động người khác cùng thực hiện”, tạo thành phong trào thi đua rộng lớn trong toàn tỉnh...

Thay mặt Ban Chỉ đạo phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, đồng chí Nguyễn Văn Phong đã phát động phong trào trong những năm đến với mục tiêu hàng năm 100% cơ sở Hội tổ chức phát động, đăng ký, bình xét; có trên 70% số hộ nông dân đăng ký phấn đấu, trong đó có từ 50% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

nd-sxkg-gioi-3.jpg
Đồng chí Nguyễn Phú Hoàng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, 4 cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 5 cá nhân, 15 tập thể được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 139 cá nhân, 20 tập thể được nhận bằng khen của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi tỉnh Bình Thuận lần thứ X, giai đoạn 2017 – 2022. Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ra quyết định công nhận đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi cấp tỉnh, giai đoạn 2017 – 2022 cho 2.061 hộ trong toàn tỉnh.

nd-sxkg-gioi-5.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

N.HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi tỉnh Bình Thuận lần thứ X
Sáng 28/9, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị với nội dung trên tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và 150 nông dân tiêu biểu đại diện cho hơn 55.000 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trong tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khen thưởng 168 tập thể, cá nhân nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi