Theo dõi trên

Khởi động cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam

18/02/2014, 16:54

BTO- Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 sẽ diễn ra ở TP  Phan Thiết (Bình Thuận) từ ngày 12 – 23/5. Đó là thông tin công bố trong buổi họp báo về cuộc thi này vào chiều qua 17/2 tại trung tâm hội nghị Whitepalace Sài Gòn.

Quang cảnh buổi họp báo cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014

Buổi họp báo cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 đã thu hút sự chú ý của đông đảo giới báo chí - truyền thông. Đại diện của hơn 50 cơ quan báo đài Trung ương và Địa phương đến dự, đưa tin về sự kiện này. Trước báo giới, nhà thiết kế Võ Việt Chung (Trưởng ban tổ chức)  giới thiệu khái quát về dự án “Blue Ocean World” và cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014. Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam năm 2014 do Công ty TNHH MTV Võ Việt Chung phối hợp với Bộ Tài nguyên & Môi trường và UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức. Đây là một cuộc thi sắc đẹp mang tầm quốc gia, quy tụ các thí sinh trên toàn lãnh thổ Việt Nam và những quốc gia có người Việt sinh sống nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện cho dự án “Blue Ocean World”. Thí sinh tham gia Hoa hậu Đại dương Việt Nam sẽ hội tụ đầy đủ các yếu tố của người đẹp, có tri thức và am hiểu các vấn đề về môi trường, nhất là môi trường biển. Họ sẽ đại diện cho Dự án “Blue Ocean Worl” trong các hoạt động bảo vệ môi trường biển.

Thí sinh Hoàng Thị Kim Uyên (thứ ba từ trái qua) là người Bình Thuận đầu tiên đăng ký dự thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014

Vòng sơ tuyển khu vực 1 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 20/4. Vòng sơ tuyển khu vực 2 tại Tp.HCM vào ngày 25/4. Sau sơ tuyển, các thí sinh sẽ thi vòng bán kết tại Tp.HCM. Cuối cùng, ban giám khảo sẽ lựa chọn 35 thí sinh bước vào vòng chung kết tại Mũi Né – Phan Thiết – Bình Thuận. Ở vòng chung kết sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như: dọn dẹp làm sạch bãi biển, trồng cây, đạp xe vì môi trường, thả những sinh vật nhỏ về biển. Thí sinh đạt danh hiệu Hoa hậu sẽ được trao giải thưởng trị giá 400 triệu đồng, kèm theo vương miện trị giá 1,6 tỷ đồng; Giải thưởng dành cho Danh hiệu Á hậu 1 là 200 triệu đồng; Giải thưởng Danh hiệu Á hậu 2 trị giá 150 triệu đồng.

Ban tổ chức và ban giám khảo chụp ảnh kỷ niệm sau buổi họp báo tại Whitepalace Sài Gòn

Trao đổi với phóng viên bên lề cuộc họp báo, ông Ngô Minh Chính – Giám đốc Sở VH-TT&DL Bình Thuận cho biết: “Cuộc thi Hoa hậu Đại dương là nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân cũng như chính quyền địa phương làm sao để bảo vệ môi trường thật tốt, khai thác tối đa ngành kinh tế biển; đặc biệt là kinh tế du lịch. Chính vì vậy, việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương năm 2014 tại Bình Thuận là điều kiện hết sức thuận lợi để quảng bá, đưa hình ảnh Bình Thuận, du lịch Bình Thuận ra bên ngoài. Và qua cuộc thi Hoa hậu Đại dương, chúng ta sẽ làm tốt hơn về vấn đề môi trường.”

Nhà thiết kế võ Việt Chung tặng hoa cho Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận
Các thí sinh có mặt chụp ảnh kỷ niệm với Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Hân - Đại sứ dự án Blue Ocean World

Khải Nguyên



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khởi động cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam