Theo dõi trên

Khu du lịch Tà Cú: 10 năm thành tựu và phát triển

21/09/2013, 09:37 - Lượt đọc: 13,248

BTO - Chiều tối qua (20/9/2013) tại Hàm Thuận Nam, Công ty CP Du lịch Núi Tà Cú đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khu du lịch cùng tên. Đến dự và chia vui có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và Phó Giám đốc Sở VH, TT & DL Bình Thuận Võ Hoàng Tuyết Linh.

Cách đây tròn 10 năm vào tháng 9/2003, Khu du lịch sinh thái và cáp treo Tà Cú chính thức khai trương đón khách sau một năm khởi công xây dựng. Trải qua chặng đường 10 năm, nơi đây đã trở thành điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, trong đó nổi bật là “Tượng Phật nhập niết bàn trên đỉnh núi dài nhất châu Á” vừa được công bố… Đến với Núi Tà Cú nhân dịp này mới thấy nét đổi thay của một khu du lịch sinh thái giữa rừng nguyên sinh có tuyến cáp treo hiện đại bật nhất ở Việt Nam. Đó chính là thành tựu đáng ghi nhận, tạo động lực để Ban Giám đốc khu du lịch tiếp tục định hướng điểm đến Tà Cú phát triển bền vững trong tương lai.

Du khách quốc tế thích thú với danh thắng nơi đây

Lãnh đạo tỉnh và ngành du lịch chia vui trong lễ mừng sinh nhật

Nét hiện đại của tuyến cáo treo Tà Cú

Nhân dịp này, khu du lịch Tà Cú tiếp tục đón nhận Bằng kỷ lục Top 5 tuyến cáp treo hiện đại nhất Việt Nam

Du khách trên đường lên viếng tượng Phật nằm dài 49m giữa rừng nguyên sinh

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khu du lịch Tà Cú: 10 năm thành tựu và phát triển