Theo dõi trên

Kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới

05/05/2022, 08:56

Ngày 4/5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn Bộ binh 812.

Tiếp nhận 190 chiến sĩ mới, Trung đoàn đã biên chế thành 1 tiểu đoàn với 2 đại đội và 6 trung đội để tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới. Việc tổ chức và tiến hành huấn luyện chặt chẽ đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. Đến nay 98% chiến sĩ mới biết bơi, các nội dung kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu, điều lệnh đội ngũ được bộ đội thực hành thành thạo.

imgp5316.jpg

Qua kiểm tra thực tế tại thao trường, nơi ăn ở, học tập, công tác và xây dựng cảnh quan doanh trại, tăng gia sản xuất, Đại tá Trần Hữu Nhân- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đánh giá cao và khen ngợi Trung đoàn chủ động trong tổ chức huấn luyện, rèn luyện chiến sĩ mới; cán bộ các cấp luôn bám, nắm thao trường và chiến sĩ.

imgp5320.jpg

Huấn luyện kỹ thuật chiến đấu.

    Yêu cầu từ nay đến cuối khóa huấn luyện, Trung đoàn phải tổ chức kiểm tra chặt chẽ, an toàn các nội dung: bắn bài 1 súng Tiểu liên AK, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ và các nội dung kiểm tra chính trị, kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, điều lệnh… Thực hiện nghiêm túc, khoa học việc xoay vòng, đổi tập trên thao trường, bãi tập; tăng cường rèn luyện thể lực, hành quân di chuyển, báo động chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, tập đội ngũ, thực hiện điều lệnh; quan tâm tuyên truyền, giáo dục cho chiến sĩ sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ ở những vùng khó khăn, hải đảo.

DUY THỈNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trên thao trường huấn luyện chiến sĩ mới
BT- Năm 2021, Trung đoàn Bộ binh 812 (Bộ CHQS Bình Thuận) được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 190 chiến sĩ mới. Mặc dù mùa huấn luyện năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp nhưng với tinh thần thi đua quyết thắng, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn đã triển khai thực hiện nhiệm vụ chặt chẽ, để bảo đảm yêu cầu đề ra.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới