Theo dõi trên

Kiểm tra, kiểm soát thị trường: Phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm

08/11/2016, 09:24

BT - Theo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Thuận, trong năm nay công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được các lực lượng chức năng phối hợp triển khai thực hiện tốt. Điều này cũng thể hiện qua số tiền xử phạt hành chính từ các vụ vi phạm tính trong 10 tháng năm 2016 đã tăng lên 6,1 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch cả năm. Dù vậy, thực tế đòi hỏi lực lượng QLTT phải tăng cường công tác chuyên ngành hơn nữa để theo dõi nắm bắt phương thức, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi. Nhất là trong vận chuyển, kinh doanh hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng… vào thời điểm cuối năm nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm.

    
  

  Tháng 10, phát hiện và   xử lý 2 trường hợp buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu

    Qua   công tác trinh sát, vào giữa tháng 10/2016 Đội QLTT số 10 (thuộc Chi cục   QLTT Bình Thuận) đã tiến hành kiểm tra một tiệm tạp hóa tại xã Hàm   Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc và phát hiện cơ sở này đang kinh doanh 295   bao thuốc lá điếu nhập lậu. Cũng trong tháng 10 vừa qua, Đội QLTT số 3   (thuộc Chi cục QLTT Bình Thuận) khi kiểm tra cơ sở  tạp hóa ở chợ Liên   Hương, huyện Tuy Phong đã phát hiện chủ cơ sở kinh doanh 296 bao thuốc   lá do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh   tính hợp pháp, không dán tem thuốc lá nhập khẩu theo quy định. Vì vậy,   Chi cục QLTT Bình Thuận đã ra quyết định xử phạt hành chính các trường   hợp về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu với tổng số   tiền 45 triệu đồng và tịch thu cả 2 lô hàng (gần 600 bao thuốc lá)…

Về vấn đề này, lực lượng QLTT Bình Thuận hết sức quan tâm vì tình hình vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu đang có chiều hướng gia tăng, cụ thể 3 quý đầu năm 2016 đã phát hiện 242 vụ vi phạm, so cùng kỳ năm trước chỉ là 187 vụ. Đặc biệt thủ đoạn vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu của các đối tượng gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng khi lợi dụng việc ký gởi hàng hóa (đựng trong bao bì thông thường) theo phương tiện vận tải hành khách. Được biết đối tượng gởi hàng vi phạm chỉ cung cấp cho nhà xe số điện thoại người nhận, nên khi kiểm tra phát hiện rất khó xác minh chủ lô hàng để tiến hành xử lý triệt để… Tuy nhiên với nhiệm vụ được giao, từ đầu năm đến nay Chi cục QLTT Bình Thuận đã phối hợp đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát và phát hiện, xử lý khoảng 160 vụ kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu. Qua đó xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng, tịch thu hơn 6.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, trong đó có 2 vụ chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Phan Thiết tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Từ đầu năm  đến nay, các lực lượng QLTT đã tập trung mở nhiều đợt kiểm tra, kiểm soát thị trường và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong kinh doanh, an toàn thực phẩm hoặc hành vi vi phạm khác. Trong đó có 1 vụ sản xuất bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto (khối lượng 150 kg), 1 vụ buôn bán bột giặt giả mạo nhãn hàng OMO (tịch thu 25 kg), 1 vụ vận chuyển hơn 300 kg thịt trâu do Ấn Độ sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Đáng chú ý trên lĩnh vực an toàn thực phẩm ngoài phát hiện, xử phạt hành chính thì lực lượng chức năng còn tịch thu buộc tiêu hủy gần 30 kg chả cá thành phẩm có sử dụng chất hàn the (Borax), 35 kg giá đỗ sử dụng chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 10 kg giá đỗ sử dụng chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng nhưng đã quá thời hạn sử dụng…

Bước vào thời điểm cuối năm cũng là dịp chuẩn bị cho Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 nên dự báo tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, kinh doanh trái phép, an toàn thực phẩm còn diễn biến phức tạp. Chính vì thế, các lực lượng chức năng trên địa bàn Bình Thuận sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389, Sở Công Thương… Để từ đó có thể phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm, đồng thời tạo điều kiện cho hàng hóa lưu thông thuận lợi, đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe cũng như quyền lợi người tiêu dùng, tránh xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường ở địa phương.

Đ.QUỐC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiểm tra, kiểm soát thị trường: Phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm