Theo dõi trên

Ký kết bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

24/05/2023, 07:18

Chiều 22/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trong tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022-2026.

Trong những năm qua, công tác phối hợp tuyên truyền nâng cao năng lực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình tích cực, hiệu quả. Đối với Công giáo, mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị” trong vùng đồng bào có đạo tại khu phố 1, thị trấn Tân An (thị xã La Gi); mô hình “Giáo xứ không có thanh thiếu niên vi phạm pháp luật” của Giáo xứ Tư Tề, xã Đức Tín (huyện Đức Linh). Đối với Tin Lành, tại các buổi rao giảng, các mục sư lồng ghép tuyên truyền nội dung bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu cho các tín đồ; đồng thời, phát động trồng cây xanh các tuyến đường trong khu dân cư… Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với huyện Bắc Bình tổ chức xây dựng 2 mô hình điểm tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Phan Thanh và Phan Hiệp, huyện Bắc Bình. Qua đó, đã làm chuyển biến nhận thức trong tín đồ, cộng đồng dân cư, ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường được nâng lên. Bên cạnh đó, đã huy động mọi nguồn lực trong hệ thống chính trị tham gia bảo vệ môi trường. Điển hình, tổ chức thu gom rác tập trung; sửa chữa, nâng cấp và làm mới tuyến đường bê tông hóa giao thông nông thôn; phối hợp ngân hàng chính sách xã hội triển khai cho hộ gia đình vay vốn xây dựng 3 công trình vệ sinh (nước sạch, nhà tắm, nhà xí hợp vệ sinh) đạt kết quả cơ bản...

28da0af8-fa57-4989-b0a3-4f88db0659d4.jpeg
Đại diện tổ chức tôn giáo tham gia ý kiến tại hội nghị

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên & Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh thống nhất ký kết Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 – 2026. Chỉ tiêu, phấn đấu đến hết năm 2026 có 100% các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; tích cực hưởng ứng, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu do MTTQ Việt Nam các cấp phát động...

eb837e18-d572-4c48-a8e4-439bd4896277.jpeg
Lễ ký kết chương trình

Nội dung phối hợp, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hình thành thói quen bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cuộc sống hàng ngày của các tổ chức tôn giáo và tín đồ, đồng bào có đạo và các tầng lớp nhân dân. Phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu hướng tới xây dựng tỉnh Bình Thuận “Xanh – Sạch - Thân thiện môi trường”. Phối hợp nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình về bảo vệ môi trường tại các cơ sở tôn giáo…

THANH THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ủy ban MTTQ  Việt Nam tỉnh dẫn đầu Khối thi đua 7
BTO-Sáng 6/1, Khối thi đua 7 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ký kết bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu