Theo dõi trên

Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (16/6/1967 – 16/6/2022): Khẳng định nòng cốt trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

16/06/2022, 05:39

Ngày 16/6/1967, Bộ Công an ban hành Quyết định số 426 về việc thành lập “Phòng theo dõi phong trào Bảo vệ trị an và Xây dựng lực lượng Công an xã”. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975), Bộ Công an tham mưu Đảng, Nhà nước thống nhất các phong trào, cuộc vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự trong toàn quốc thành phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Và ngày 16/6/1967 được chọn là Ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

Phát huy sức mạnh nhân dân

Trải qua các thời kỳ cách mạng, dù ở giai đoạn lịch sử nào, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ luôn thể hiện là vai trò nòng cốt trong phối hợp, tham mưu cấp trên tổ chức, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào, tiến lên giành những thắng lợi vang dội trên mặt trận bảo vệ ANTQ. Ngày nay, phong trào đã có bước phát triển sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, cụ thể của từng vùng, từng khu vực, từng lĩnh vực, từng địa bàn cụ thể. Nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc được biểu dương, nhân rộng trong toàn quốc. Phong trào đã phát huy năng lực sáng tạo của cơ sở, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

z3493473118848_8a8004f49a12458c0c8a89eb725ace8b.jpg

Thượng tá Văn Thị Thanh Hải (ngoài cùng bên phải) - Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Công an tỉnh, cùng lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Nội chính Tỉnh ủy tại lễ ra mắt mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh, trật tự tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân”.

Tại Bình Thuận, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng không ngừng phát triển sâu rộng với nhiều mô hình đa dạng và sáng tạo. Đạt được thành quả ấy có đóng góp quan trọng, thường xuyên của lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ. Nổi bật, với vai trò Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ – Công an tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội gắn với thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

Giữ bình yên địa bàn

Năm 2021, qua công tác tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân dân trong tỉnh đã cung cấp trên 1.500 nguồn tin, trong đó có trên 900 nguồn tin có giá trị liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm, giúp cơ quan chức năng làm rõ và giải quyết kịp thời nhiều vụ việc về ANTT, an toàn giao thông. 6 tháng đầu năm 2022, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng mô hình mới như: kế hoạch về xây dựng mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh, trật tự tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân” (Tuy Phong); mô hình “Phòng, chống xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật” tại các huyện, thị xã, thành phố, trong đó xây dựng điểm tại phường Tân Thiện (thị xã La Gi) và xã Tân Thắng (Hàm Tân); xây dựng mô hình “Tổ Công nhân vì môi trường xanh – Tự quản về an ninh, trật tự”.

Đồng thời, sơ kết đánh giá kết quả hoạt động mô hình “Thị trấn an toàn, văn minh” tại thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong), “Quỹ nhân dân với an ninh, trật tự” tại xã Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc) và xã Trà Tân (Đức Linh). Đánh giá các tiêu chí xây dựng xã Đức Tín (Đức Linh) điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; “Công an phường Lạc Đạo – TP. Phan Thiết điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” phục vụ nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh, các Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ thuộc công an các huyện, thị xã, thành phố đã tham mưu Ban Chỉ đạo cùng cấp chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn củng cố, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình “Tự phòng, tự quản”. Quá trình hoạt động, nhiều nhóm mô hình triển khai trên địa bàn tỉnh được Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao vì tính hiệu quả. Nổi bật là mô hình “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” tại huyện Đức Linh; “Quỹ nhân dân với an ninh, trật tự”; mô hình “Tự phòng, tự quản” tham gia đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống Covid – 19 trên địa bàn TP. Phan Thiết; “Làng biển không sử dụng thuốc nổ” tại huyện đảo Phú Quý; “Chức sắc tôn giáo tham gia giữ gìn ANTT” vùng đồng bào dân tộc Chăm, huyện Bắc Bình; “Thị trấn an toàn, văn minh” tại Phan Rí Cửa – Tuy Phong...

giay-khen.jpg
Ông Nguyễn Trung Trực - Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 1 năm hoạt động mô hình “Thị trấn an toàn, văn minh” tại thị trấn Phan Rí Cửa. 

Với những nỗ lực không ngừng, những năm qua tập thể và nhiều cá nhân Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ – Công an tỉnh, các Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ thuộc công an các địa phương liên tục được các cấp khen thưởng, biểu dương. Riêng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ 2 năm liên tục (2020 và 2021) được Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. Được Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng 20 bằng khen, giấy khen về thành tích trong tham mưu, triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Từng bước đi vào chiều sâu
Song song với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm thì việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được xem là giải pháp quan trọng để kiềm chế, kéo giảm tội phạm một cách bền vững.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (16/6/1967 – 16/6/2022): Khẳng định nòng cốt trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc