Theo dõi trên

Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Bình Thuận (25/8/1945 – 25/8/2022): Phát huy truyền thống “vàng” trong xây dựng, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc

25/08/2022, 05:32

Được thành lập ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, 77 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, cùng quân dân cả nước đánh thắng các đội quân xâm lược và bè lũ tay sai, bảo vệ thành quả cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó…

Mốc son chói lọi

14 giờ 30 phút ngày 25/8/1945, khoảng 5.000 quần chúng từ các ngả cùng diễu hành qua trước dinh tỉnh trưởng rồi tiến về sân vận động trong màu cờ rực rỡ và tràn ngập niềm hân hoan phấn khởi. Giữa hàng ngàn người biểu tình, nổi bật lên một đội ngũ chỉnh tề, mặc đồng phục, đầu đội mũ ca lô màu cỏ úa, giữa có ngôi sao 5 cánh, súng chắc trong tay, mặt mày rạng rỡ - đó chính là giải phóng quân, quân đội của nhân dân, lực lượng vũ trang của cách mạng. Và ngày 25/8/1945 được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 công nhận là Ngày truyền thống của LLVT tỉnh.

ong-nguyen-minh-pho-chu-tich-ubnd-tinh-dua-hai-cot-liet-si-ve-noi-an-tang.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  cùng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tại Lễ truy điệu và an táng 2 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Sau ngày thành lập chính quyền cách mạng, LLVT tỉnh cùng với nhân dân truy bắt, trừng trị bọn gian ác, kiên quyết bài trừ tệ nạn xã hội, tham gia phong trào diệt giặc đói, giặc dốt. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT tỉnh vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng và trưởng thành nhanh chóng. Chiến thắng Lầu Ông Hoàng, Duồng, Camp E sé píc, Mương Mán, Ngã Hai, Sông Quao, Suối Kiết, Thạch Long, Mũi Né, Tánh Linh, La Dầy, Gia Bát... là những minh chứng hùng hồn trong vận dụng phương thức tác chiến tiêu diệt địch, càng đánh càng thắng lớn và mãi mãi in đậm trong ký ức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Bình Thuận.

img_4981.jpg
Bộ CHQS tỉnh kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ.

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, quân dân Bình Thuận đã tổ chức các cuộc tiến công, đỉnh cao là cuộc tiến công vào thị xã Phan Thiết năm Mậu Thân – 1968. Lịch sử ghi lại, trong cuộc tiến công ấy, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, diệt hàng trăm tên Mỹ, ngụy, bắn cháy nhiều xe tăng, xe bọc thép... xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc, góp phần cùng cả nước làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ. Với những thành tích đạt được, năm 1965, Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang miền Nam Việt Nam đã tặng cờ cho LLVT tỉnh “Tự lực, tự cường, chiến đấu oanh liệt, thắng lợi vẻ vang”. Đó cũng chính là truyền thống của LLVT tỉnh. Ngày 20/12/1979, quân và dân Bình Thuận vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”.

dai-ta-le-van-hoi-pho-chinh-uy-bo-chqs-tinh-tang-so-tiet-kiem-cho-thuong-benh-binh..jpg
Đại tá Lê Văn Hội - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và cán bộ LLVT tỉnh thăm, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách (ảnh Trọng Nhân).

Củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT tỉnh luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích mới. Đến nay, tiềm lực mọi mặt của khu vực phòng thủ được tăng cường, khả năng bảo vệ địa bàn, ứng phó với các tình huống quốc phòng - an ninh được nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân, nhất là “thế trận lòng dân” trên địa bàn tỉnh nhà được củng cố, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình mọi mặt của địa phương.

Cùng với xây dựng lực lượng thường trực vững mạnh, tỉnh cũng xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, bảo đảm về số lượng, chất lượng ngày càng cao. LLVT tỉnh còn thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, dân vận; giải quyết tốt chính sách thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Triển khai thực hiện tốt chương trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”; “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; mô hình “Đơn vị 3 nhất”; “LLVT tỉnh tăng cường đoàn kết với đồng bào tôn giáo, dân tộc”; “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”…

Với những thành tích đạt được trong kháng chiến và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho quân và dân Bình Thuận: 2 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 7 Huân chương Thành đồng Quyết thắng, 14 Huân chương Độc lập (nhất, nhì, ba), 57 Huân chương Quân công (nhất, nhì, ba), 22.540 Huân chương Chiến công (nhất, nhì, ba), 23.132 Huân chương Kháng chiến (nhất, nhì, ba), 2.440 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (nhất, nhì, ba) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bộ CHQS tỉnh cho biết, với niềm tự hào sâu sắc và trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, LLVT tỉnh sẽ tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, nhất là quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội, chia rẽ, gây mâu thuẫn giữa quân đội và nhân dân, giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; phòng, chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao chất lượng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tăng cường huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình “LLVT tỉnh đoàn kết với tôn giáo, dân tộc”, xây dựng mối đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó; tích cực giúp dân giảm nghèo một cách bền vững; chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới; phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa... góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ký kết phối hợp tuyên truyền các giá trị nhân đạo trong lực lượng vũ trang
BTO-Đó là nội dung chính của chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh với Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ CHQS tỉnh, giai đoạn 2021 – 2026 được ký kết mới đây.
Nổi bật
Nhớ về tháng 4 lịch sử
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt với nhiều hy sinh, mất mát nhưng vẻ vang, oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, được kết thúc bằng chiến thắng lịch sử vào ngày 30/4/1975.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Bình Thuận (25/8/1945 – 25/8/2022): Phát huy truyền thống “vàng” trong xây dựng, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc