Theo dõi trên

Lại xuất hiện cuộc gọi lạ, tin nhắn hù doạ

22/06/2023, 15:56

Sau một thời gian lắng xuống, tình trạng đối tượng tự xưng cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, nhân viên viễn thông,… gọi điện thông báo vi phạm, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, nhân thân nay xuất hiện trở lại. Thực chất, đây là chiêu thức của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mọi người cần cảnh giác…

Ngày 22/6, bà P.T.H.P (ngụ xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số 0915896974 của một người tự giới thiệu tên Phan Văn Tiến là nhân viên viễn thông. Người này thông báo số điện thoại do chị P. đứng tên nằm trong đường dây tổ chức buôn bán người sang nước ngoài nên cần làm việc. Với giọng điệu bí mật, đối tượng yêu cầu bà P. không được mở loa ngoài cho ai nghe và sẽ kết nối cho công an để tiếp tục trao đổi.

z4453608407466_1a289dccd8faecdc0b20909b347ec2d9.jpg
z4453608401665_b32fbac445f426b3b00ff4fa9436266d.jpg
Cần cảnh giác trước những cuộc gọi lạ để tránh lừa đảo. 
z4453608408970_f5e0fbe4647e4d9d5273836e81633788.jpg
Giao diện Zalo của đối tượng tự xưng công an và nội dung hù doạ. 

Vài giây sau, điện thoại được chuyển sang một người khác tự xưng là Lê Minh Nam, số hiệu công an nhân dân là 135578, đội 11, Phòng PC02, Công an TP.HCM. Cũng như “nhân viên viễn thông”, đối tượng tự xưng công an tiếp tục thông báo rằng bà P. có liên quan đến tổ chức buôn bán người. Sau đó, đối tượng dò hỏi các thông tin về công việc, nhân thân; mời bà P. đến công an làm việc, lập hồ sơ tại địa chỉ 268 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM.

Nếu bà P. không đến được thì vị “cán bộ công an” này sẽ lập giúp 1 bộ hồ sơ, trường hợp không lập hồ sơ thì bà P. sẽ bị đình chỉ công tác. Thấy có dấu hiệu bất thường ngay từ đầu, hơn nữa bản thân đã nghỉ hưu từ lâu nên không có chuyện bị “đình chỉ công tác”. Do đó bà P. biết ngay đây là những đối tượng lừa đảo nên lập tức cúp máy.

Chưa dừng lại, đối tượng còn sử dụng một tài khoản Zalo mang tên Lê Minh Nam nhắn tin với nội dung: “Tôi nói cho chị biết. Có thể chị bị đình chỉ công tác”. Đáng lưu ý, ảnh đại diện và ảnh bìa của tài khoản Zalo mang tên Lê Minh Nam này là hình chụp một trụ sở có gắn huy hiệu Công an nhân dân.

Được biết, chiêu thức giả danh công an, nhân viên viễn thông và các ngành khác gọi đến thông báo thuê bao người nhận phạm tội, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân,… là thủ đoạn không mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Song, người dân cần cảnh giác để tránh “sập bẫy”, bởi thời gian qua có không ít người là nạn nhân của loại tội phạm này.

Theo quy định của pháp luật: “Cấm điều tra viên gọi điện thoại hoặc thông qua người khác để yêu cầu người được triệu tập đến làm việc mà không có giấy triệu tập hoặc giấy mời”. Do đó, không có chuyện công an điều tra gọi điện thông báo vi phạm.

Trường hợp, khi nhận những cuộc gọi lạ, tin nhắn hù dọa hoặc có những nội dung tương tự, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thân thân, tài khoản ngân hàng cho đối tượng. Mặt khác, báo ngay cho Công an nơi gần nhất để kịp thời phối hợp xử lý theo quy định.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lừa đảo hơn 38 tỷ đồng bằng thủ đoạn “đáo hạn ngân hàng”
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã hoàn tất Kết luận điều tra gửi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố đối tượng Lê Thị Ngọc Sang về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lại xuất hiện cuộc gọi lạ, tin nhắn hù doạ